Công an Gia Lai mở cao điểm trấn áp tội phạm

Thứ Ba, 15/12/2020 13:41

|

(CAO) Sáng 15-2, Công an Gia Lai đã xuất quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15-12-2020 đến hết ngày 28-02-2021.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, ngay sau khi xuất quân, các lực lượng triển khai ngay nhiệm vụ, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ đầu, kéo giảm tội phạm rõ nét.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi lễ
Lực lượng Công an diễu hành, ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Theo đó, các đơn vị trong toàn lực lượng sẽ huy động phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để trấn áp, triệt phá kịp thời các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cụ thể sẽ phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước cáo điểm. Tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 95%. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí...

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cần chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang