(CAO) Đây là hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025); kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), ngày 17/7, Ban Phụ nữ Công an TPHCM đã chủ trì tổ chức đoàn công tác dâng hương, dâng hoa Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các địa bàn phường, xã thuộc TPHCM.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu - Ảnh: Trọng Anh
Tham gia Đoàn có Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP; Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Phụ nữ CATP; cán bộ Ban Phụ nữ CATP, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Hội...
Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại phường Bà Rịa và tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, đó là các Mẹ Nguyễn Thị Chính (xã Đất Đỏ), Mẹ Trần Thị Trinh (phường Tam Long), Mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa Thành), Mẹ Bùi Thị Đay (phường Bà Rịa).
Qua chương trình sinh hoạt chính trị đã phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính tại xã Đất Đỏ

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên tại xã Nghĩa Thành

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay (phường Bà Rịa) - Ảnh: Trọng Anh
Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác chính sách; huy động mọi nguồn lực để thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng, nhằm phát huy truyền thống, tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của mỗi CBCS trong CATP, giáo dục lòng biết ơn sâu sắc của CBCS và các tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực có hiệu quả, cũng là thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.