Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Thứ Tư, 12/05/2021 12:46  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 12/5/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến các điểm cầu Công an 63 địa phương.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên HĐBCQG chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an có các các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐBCQG; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên HĐBCQG; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên HĐBCQG; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thành viên HĐBCQG...

Tại điểm cầu Công an TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an, báo cáo tổng quát về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đã phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT Ngày bầu cử trong toàn lực lượng CAND

Tại hội nghị, đại diện cho toàn thể lực lượng CAND, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nêu quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử, cụ thể:

Lực lượng Công an tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị ở địa phương; quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, các tổ chức, đối tượng phản động, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nêu quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử

Trong đó, lực lượng Công an tập trung tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, nhất là tình hình trên không gian mạng, kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, kích động biểu tình, gây rối ANTT. Tiếp tục rà soát, phân loại các vụ việc phức tạp về ANTT, kịp thời tham mưu Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và triển khai lực lượng thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ của số đối tượng chống đối, phá hoại cuộc bầu cử, đặc biệt là phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT đối với cuộc bầu cử, trọng tâm là ngày bầu cử; có phương án dự phòng và xử lý các tình huống phát sinh về an ninh, an toàn tại 84.607 khu vực bỏ phiếu trên toàn quốc. Quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, không để xảy ra các tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; bảo vệ an toàn các địa điểm bỏ phiếu, an toàn thùng phiếu, an toàn nơi kiểm phiếu và các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên từng địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Tập trung tổ chức ra quân, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các yêu cầu: Cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, đảm bảo ANTT bầu cử; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; vận động truy bắt đối tượng truy nã; đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế trong nhân dân; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra an toàn phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông…, làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các tỉnh, thành phố; phát huy vai trò của lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch, tăng cường công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh trên tuyến biển, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép…, nhất là ở các địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh ở các địa phương để chủ động cụ thể hóa phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo môi trường thực sự an ninh, an toàn, lành mạnh, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đe dọa cuộc bầu cử, tính mạng, an toàn của cử tri, nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi xin hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong lần ra quân này, xứng đáng với sự kỳ vọng và sự tin tưởng mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố và nhân dân đã giao cho”.

Ngay sau khi Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 kết thúc, Công an TPHCM đã tổ chức quán triệt tinh thần của Hội nghị và công tác bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5) tại TPHCM đến Công an tất cả các đơn vị thuộc Công an TPHCM.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại buổi quán triệt
Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu
Theo đó, toàn bộ lực lượng Công an TPHCM nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, cơ sở, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất...
Bộ trưởng Tô Lâm phát lệnh ra quân bảo đảm ANTT Ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang