Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ:

Để ngày các Anh về không còn xa

Thứ Hai, 13/07/2026 09:04  | Ngọc Anh

|

(CATP) Công tác tìm kiếm hài cốt các Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM vẫn được các lực lượng chức năng ráo riết tiến hành. Từng centimet đất được lật lên, từng nắm bùn được những chiến sĩ làm nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng nhằm không bỏ sót bất cứ dấu vết nào của những người đã hy sinh xương máu cho quê hương đất nước. "Các bác, các chú nằm đó đã quá lâu rồi! Tôi muốn góp một phần công sức để đưa các bác, các chú trở về", Trung sĩ Vũ Đức Tâm, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, chia sẻ.

Các anh lần lượt được trở về trong vòng tay yêu thương của đồng đội

Tính đến nay, Đội Quy tập hài cốt Liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện và quy tập 49 bộ hài cốt Liệt sĩ và 1 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Ngày 12/7, Đội Quy tập hài cốt Liệt sĩ làm công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ nhiệm vụ trong những ngày tiếp theo, đồng thời bố trí cho một số cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau nhiều ngày liên tục thực hiện nhiệm vụ, nên việc tìm kiếm sẽ tiếp tục được thực hiện vào ngày 13/7.

Chỉ riêng trong ngày 11/7, Đội Quy tập hài cốt Liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện và quy tập 20 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể, 7 bộ di vật đi kèm. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết sau 5 ngày tìm kiếm ở rãnh mộ thứ nhất được xác định dài khoảng 50 mét, rộng 3 mét và sâu khoảng 3,5 mét. Quá trình khai quật cho thấy hài cốt được chôn thành hai lớp. Tại lớp thứ nhất, phần lớn di vật được nhận định là của các đơn vị Quân giải phóng tham gia chiến đấu trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968. Ở lớp thứ hai, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và Tiểu đoàn 1, Long An tham gia tiến công những mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn như Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Đài truyền hình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bên hài cốt các Liệt sĩ

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, việc cất bốc được tiến hành theo từng lớp một, hết lớp này sau đó mới đến lớp thứ hai, lớp thứ ba và cho đến những lớp tiếp theo. Đối với giấy tờ và các kỷ vật của các Liệt sĩ, chúng tôi đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để có phương án bảo quản, giữ gìn tốt nhất. Những thông tin trong giấy tờ và kỷ vật sẽ được khai thác triệt để nhằm tìm danh tính của các Liệt sĩ, để đưa các Anh về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm chờ đợi. "Đây là một việc làm rất nhân văn thể hiện tinh thần đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Về phương hướng triển khai tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Thành phố cũng như của Quân khu 7 để tiếp tục mở rộng tìm kiếm rãnh số 2 và rãnh số 3. Đặc biệt sẽ làm rất cẩn trọng, khoa học, tỉ mỉ và chặt chẽ, không để bất cứ sai sót nào xảy ra trong quá trình tìm kiếm hài cốt các Liệt sĩ.

Trong sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã chủ trì đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đội tìm kiếm cẩn trọng với từng nắm đất được đưa lên

Bộ tư lệnh TPHCM đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn về mộ tập thể các liệt sĩ trong trận đánh Tân Sơn Nhất

Về thông tin Bộ Tư lệnh TPHCM phát thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin xác minh các địa điểm chôn cất Liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/01/1968, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, song song với nhiệm vụ đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, bổ sung hồ sơ, dữ liệu, chuẩn bị cho việc khảo sát, tìm kiếm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Những thông tin do nhân chứng và người dân cung cấp liên quan đến các trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sẽ là cơ sở quan trọng để xác minh các khu vực nghi có mộ Liệt sĩ, phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 07/7, Bộ Tư lệnh TPHCM phát thông báo cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất Liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/01/1968. Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này. Đã gần 60 năm trôi qua, nhiều đồng đội vẫn chưa được tìm thấy, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ, mỗi dòng ghi chép hay một câu chuyện được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các Anh trở về với gia đình và đồng đội.

Di vật và hài cốt được tìm thấy

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân Liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cùng những người còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các Liệt sĩ sau trận đánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin dù rất nhỏ, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định. Những thông tin được cung cấp sẽ góp phần cho cơ quan chức năng xác định địa điểm chôn cất, từ đó cất bốc, quy tập, đưa các Liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM; số điện thoại/Zalo: 0988.115.272; email: phuongthao201213@gmail.com.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 08/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ. Tại Công điện, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ”.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng một số nhiệm vụ chung, trong đó nhấn mạnh triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt Liệt sĩ đối với các mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang Liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc; trong đó tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, nắm tình hình thực tiễn, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định. Đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân Liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ đạo điều phối các đơn vị giám định ADN chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt Liệt sĩ, mẫu thân nhân Liệt sĩ để kịp thời xác định danh tính Liệt sĩ theo quy định. Ngoài ra cần tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ; trọng tâm là các nước: Lào, Campuchia, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Chiến dịch 500 ngày đêm triển khai đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt Liệt sĩ (trong nước 396, Lào 174, Campuchia 742) và 3 mộ Liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175,43 ha (đạt 77,9% tiến độ). Đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân Liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang