Hỗ trợ thêm các tỉnh miền Trung hơn 1.100 tỉ đồng
cơn lũ lụt lịch sử vừa tàn phá các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở Nam Trung bộ, gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến nay đã có 102 người chết và bị thương. Trong số 90 người chết, tỉnh Quảng Trị 1 người, TP.Huế 2 người, TP.Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk (chủ yếu ở Phú Yên cũ) 63 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người; và 12 người vẫn đang mất tích, trong đó Đắk Lắk 8 người. Như vậy, số người chết và mất tích nhiều nhất là Đắk Lắk lên đến 71 người.
Hơn 1.154 nhà bị hư hỏng, tăng 208 nhà so với thống kê ngày 22/11, trong đó thiệt hại nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng với 825 nhà. Mưa lũ làm chết, cuốn trôi hơn 3,2 triệu con gia súc gia cầm và gây thiệt hại nặng cho 1.157 ha thủy sản (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha).

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ triển khai nhiều tổ công tác khẩn trương tổ chức cứu dân ở xã Bình Kiến và Hòa Vinh, tỉnh Đắk Lắk
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng - với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.
Ngày 23/11, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 18/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm cho tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Trước đó nữa, ngày 07/11, Chính phủ cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13.
Tổng cộng, từ bão 13 đến nay Chính phủ đã hỗ trợ cho các tỉnh Nam Trung bộ 1.930 tỷ đồng.
Lực lượng Quân đội, Công an vượt lũ giúp dân
diễn biến trận lũ lụt lịch sử này rất khốc liệt và nguy cấp. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ (CBCS) Quân đội và Công an là hai lực lượng nòng cốt tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất.
Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt CBCS từ các đơn vị thuộc Quân khu 5; huy động 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo, thuốc, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 03 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ. Điều động 320 ôtô, 44 xuồng, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ, 4 máy bay trực thăng giúp Nhân dân các tỉnh Trung bộ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp di dời 2.624 hộ dân/9.377 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bộ Quốc phòng mở kho dự trữ quốc gia cứu trợ người dân miền Trung.
Lực lượng Công an đã huy động 98.509 lượt CBCS, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tại Phú Yên cũ, tình hình lũ lụt rất cực đoan và cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, lực lượng Bộ đội và Công an có vai trò rất quan trọng trong việc cứu dân. Hình ảnh CBCS cứu hộ của Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa giải cứu hàng chục người ở khu vực ngập sâu ở xã Diên Điền; đặc biệt hình ảnh CBCS giải cứu bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi còn đỏ hỏn cùng gia đình đang bị mắc kẹt tại tâm lũ ở thôn Đông Ba để lại ấn tượng xúc động trong lòng người dân.
Công an Đồng Nai điều động hơn 130 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại úy Hoàng Ngọc Ý và đồng đội thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa giải cứu bé sơ sinh 20 ngày tuổi ở thôn Đông Ba, xã Diên Điền
Nhiều điểm ngập sâu ở Gia Lai và Khánh Hòa, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng xuồng máy chuyên dụng, phao và dây cứu hộ tiếp cận các khu vực bị chia cắt di chuyển người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu, nước uống, thuốc men, đèn pin... đến từng hộ dân. Sáng 23/11, đội hình CSCĐ thuộc Công an TPHCM đã triển khai việc dọn dẹp tại phường Tây Nha Trang. Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh CSCĐ) đã tổ chức hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tăng cường đến xã Sông Hinh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Tại Khánh Hòa, lực lượng Đặc công nước, Hải quân cùng nhiều phương tiện đến các điểm ngập nặng ứng cứu khẩn cấp. CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk dùng xuồng máy, ca nô vào vùng ngập nặng cứu người. Trong đó, có nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại khu vực các xã Hòa Thịnh, Hòa Đồng (cũ), Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Công an giải cứu thành công nhiều người trong cùng một gia đình, nhiều người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây.
Nhiều nhóm cứu hộ tự nguyện dấn thân vào vùng lũ
nhiều đội nhóm cứu hộ tự nguyện như Hội Bán tải tỉnh Quảng Ngãi, nhóm Mân Côi (đến từ Hà Tĩnh - với 4 thuyền cứu hộ, 10 thành viên), nhóm Tư Nhà Bè (Quy Nhơn Đông)... đã có mặt rất kịp thời tại nhiều vùng lũ ngập sâu ở Đắk Lắk. Hội cứu nạn Ghềnh Ghè từ Thái Nguyên, đội xuồng hơi thể thao Đà Nẵng vào cứu hộ Phú Yên từ ngày 21, 22/11.
Anh Mẫn Phan cùng đội cứu trợ từ TPHCM đã có mặt tại Nha Trang mang theo nguồn điện để người dân sạc điện thoại. Nhiều nhóm thiện nguyện làm công tác rất hiệu quả, như 10 thành viên nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế đến Tuy Hòa, mang theo nồi niêu, bếp gas, lương thực và dụng cụ chuyên dụng để lập bếp 0 đồng, nấu cơm rồi phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận từng điểm ngập sâu.
Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh cũng có mặt rất sớm từ 20/11, dùng 4 xuồng hơi tham gia hỗ trợ di dời người dân có nhà bị ngập sâu tại khu vực này ra ngoài an toàn. Nhóm ATM Gạo Huế sau 48 giờ phát động, đã huy động được 30 tấn hàng. 20 thành viên nòng cốt mang theo 6 ca nô lập tức lên đường, mục tiêu là tiếp cận những vùng đang bị cô lập tại Tuy Hòa và lập bếp ăn dã chiến, cung cấp 3.000 suất cơm nóng mỗi ngày.
Nhóm thiện nguyện Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) đưa từng gói hàng cứu trợ lên drone lái bay về bên kia sông cứu trợ cho hàng trăm bà con đang đứng chờ đợi ở mép nước...
Cả nước hướng về đồng bào vùng lũ
Tại Hà Nội, nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ mọc lên, những người tình nguyện làm hết sức mình để đóng gói, chuyển nhanh nhất cho vùng lũ. Tại sảnh chung cư Pandora, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, đội trưởng đội "Xe cứu thương 0 đồng", đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến xe thứ tư hướng về các điểm nóng An Hòa, Hòa Thịnh (Đăk Lăk).
Quảng Ninh huy động hàng trăm nhân lực y tế tinh nhuệ, biết bơi, dày dặn kinh nghiệm vào hỗ trợ Lâm Đồng.
Tại TPHCM, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn, đặc biệt là 14 điểm tại nhà ga metro được kích hoạt làm điểm tập kết hàng hóa cứu trợ, ghi nhận lượng người dân đến ủng hộ tăng mạnh. Không khí hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt miền Trung đang diễn ra khẩn trương trong suốt 2 ngày đêm qua.
Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Thanh Niên, lượng hàng dồn về từ sáng sớm khiến khu vực sân trụ sở chật kín. Các tình nguyện viên, cán bộ mặt trận làm việc liên tục, chia thành từng nhóm phân loại quần áo, kiểm tra hạn sử dụng của nhu yếu phẩm, đóng gói thùng hàng theo từng chủng loại.
Các nghệ sĩ như Trấn Thành góp 500 triệu đồng; Hòa Minzy đã ủng hộ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 100 triệu đồng; Mỹ Tâm chuyển 100 triệu đồng cho Đắk Lắk và thêm 200 triệu đồng cho Gia Lai và Khánh Hòa; Ca sĩ Hà Anh Tuấn thay mặt khán giả và đêm nhạc Đà Lạt sẽ diễn ra đầu năm 2026, chuyển 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ... Đây là "tình nghệ sĩ - nghĩa đồng bào", nhiều nghệ sĩ khác cũng đóng góp sức mình với bà con vùng lũ.
Và còn nhiều địa phương khác đang đưa hàng hóa đến vùng lũ để cứu trợ kịp thời cho dân.
Ngày 22 và 23/11, tuyến Quốc lộ 1 qua các vùng lũ lớn đã thông, hàng trăm đoàn xe cứu trợ khắp mọi miền đất nước đã đến với bà con những vùng lũ lớn như Tuy Hòa cũ, các vùng phụ cận Nha Trang, Ninh Thuận cũ...
Hàng cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam đã đến tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Phải xây nhà lại cho dân mất nhà trước Tết Nguyên đán
Lúc 7 giờ ngày 23/11 (tức 2 giờ sáng theo giờ Nam Phi), từ Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang tham dự G20 tại đây đã họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung.
Thủ tướng chỉ đạo, ngoài việc tiếp tục hỗ trợ thêm 1.300 tỷ đồng cho các tỉnh bị lũ lụt tàn phá, hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, tỉnh nào còn thiếu thì báo cáo. Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà, trước 31/01/2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30/11/2025 phải xong. Ngoài ra, phải có ngay các biện pháp hỗ trợ thuế, phí, con giống, giãn nợ, hoãn nợ, có gói tín dụng ưu đãi để bà con khôi phục lại sản xuất...
Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng tại G20, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, WHO hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam.
"Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng nhấn mạnh.