Khánh Hòa hỗ trợ người dân có nhà bị sập, cuốn trôi, ngập, hư hỏng do lũ lụt mỗi hộ 30-60 triệu đồng

Chủ Nhật, 23/11/2025 21:14

|

(CAO) Ngày 23-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại vì mưa lũ về nhà ở, hỗ trợ đời sống của người dân và giúp học sinh mua sách, vở, đồ dùng học tập trở lại trường học.

Tối 23-11, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, số tiền chi để hỗ trợ cho từng hộ dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả lũ lụt về đời sống, nhà ở này là nằm ngoài khoản ngân sách 112 tỉ đồng mà tỉnh đã chi khẩn cấp, bổ sung cho tất cả 48 xã, phường (mỗi đơn vị 1 hoặc 2 tỉ đồng) để mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho dân trong lũ lụt vừa qua.

Mức hỗ trợ và tiêu chí để hỗ trợ cho cư dân bị thiệt hại ở Khánh Hòa

Cụ thể, theo quyết định của tỉnh mới ban hành, mức hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại như sau:

Về hỗ trợ nhà ở, đối với hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở, được hỗ trợ chi phí làm lại nhà với mức 60 triệu đồng/hộ.

Mỗi hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng, được hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà là 30 triệu đồng.

Tỉnh Khánh Hòa còn hỗ trợ về đời sống cho người dân bị thiệt hại vì lũ lụt vừa qua. Theo đó, mỗi người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn còn được hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu.

Khung cảnh ngập lụt trên đường phố ở Khánh Hoà - Ảnh: Phan Sông Ngân 

Mỗi học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình thuộc diện vừa nêu được hỗ trợ 500.000 đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Việc xác định hộ gia đình bị thiệt hại vì mưa lũ kể trên, theo quy định của tỉnh, phải theo nguyên tắc chung là đối tượng được hỗ trợ “phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tại thời điểm xảy ra thiên tai”.

Tiêu chí xác định mức độ hư hỏng của nhà ở để hỗ trợ được quy định cụ thể, về “nhà bị đổ, sập hoàn toàn, trôi” là nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi toàn bộ nhà hoặc bị hư hỏng dẫn đến mất an toàn, không thể ở được.

Còn trường hợp “nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng” là nhà bị ngập, bị sập một phần hoặc bị hư hỏng nặng một phần ảnh hưởng đến kết cấu nhà dẫn đến phải sửa chữa, cải tạo mới ở được.

Tiêu chí để hỗ trợ về đời sống thì “chỉ tính những nhân khẩu có đăng ký cư trú hợp pháp và có mặt sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi xảy ra thiên tai (bao gồm hộ gia đình, cá nhân thuê trọ có đăng ký tạm trú trên địa bàn)”.

Còn tiêu chí để hỗ trợ cho học sinh thì không phân biệt loại hình đào tạo, mỗi học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông đang học tại trường công lập, trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đều được hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đã nêu và chỉ được hỗ trợ một lần, không phân biệt nơi đăng ký hộ khẩu và nơi học tập.

Lực lượng CAND giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh: Phan Sông Ngân 

Trình tự thủ tục chi trả tiền hỗ trợ cho dân

Theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa, căn cứ tiêu chí hỗ trợ của tỉnh đã ban hành, UBND cấp xã phối hợp thôn, tổ dân phố rà soát, tổng hợp danh sách và xem xét quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí được phân bổ.

Về tổ chức thực hiện để hỗ trợ cho dân, UBND cấp xã tổng hợp danh sách các hộ gia đình khó khăn bị ngập sâu phải di dời (nêu cụ thể số nhân khẩu của từng hộ), số nhà bị sập hoàn toàn, số nhà bị sập một phần cần phải sửa chữa. Sau đó, niêm yết công khai danh sách và thực hiện việc chi trả theo dự toán được giao, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề bất cập, chưa phù hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời để đảm bảo theo đúng quy định.

Còn Đảng ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát và tiêu cực.

Nguồn ngân sách để tỉnh Khánh Hòa quyết định cho hỗ trợ cho dân bị thiệt hại vì lũ lụt kể trên bao gồm từ Trung ương hỗ trợ cho địa phương và nguồn dự phòng ngân sách địa phương; Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang