(CAO) Đảng ủy xã Phước Hải (TPHCM) vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 28/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng xã Phước Hải không ma túy vào năm 2030.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Công an TPHCM; các đồng chí lãnh đạo xã Phước Hải; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và đại diện các ấp trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị
Tại hội nghị, Thượng tá Mai Trung Nam, Trưởng Công an xã đã quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã về tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các tổ chức, đơn vị ký kết quy chế phối hợp
Theo Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Hải, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công xã Phước Hải không ma túy. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân. Trong đó, lấy địa bàn dân cư, từng ấp làm hạt nhân triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.



Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, trong năm 2026, xã phấn đấu xây dựng 30% địa bàn ấp đạt tiêu chí “địa bàn không ma túy”, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không ma túy. Đến cuối năm 2027 đạt ít nhất 60% địa bàn ấp không ma túy; năm 2028 đạt 90%; năm 2029 đạt 100% địa bàn ấp không ma túy và đến năm 2030 tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc danh hiệu xã không ma túy.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐU (Ban Chỉ đạo 26) gồm 23 thành viên; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và 5 tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các chi bộ ấp trên địa bàn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống ma túy; đưa tiêu chí “khu dân cư không ma túy” vào bình xét văn hóa; tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và người mới đến cư trú. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các tụ điểm liên quan đến ma túy.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể, Công an xã, Đồn Biên phòng Phước Hải, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế, Hội Cựu Công an nhân dân, Ban Điều hành các ấp cùng các trường học trên địa bàn đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng xã Phước Hải không ma túy.