(CAO) Chiều 5/3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: Liên quan đến quản lý đồng tiền số, đồng tiền ảo, tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhấn mạnh: "Không để chậm trễ, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách riêng biệt đối với các hình thái tài chính mới cũng như phương thức giao dịch hiện đại". Được biết, nước ta hiện nay nằm trong top đầu về tham gia thị trường thương mại kỹ thuật số nhưng chưa có hành lang pháp lý dẫn đến nhiều rủi ro. Xin Chính phủ cho biết có những giải pháp, chính sách gì về quản lý tiền kỹ thuật số, tiền ảo?
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Tài sản số, tiền số, tiền ảo là vấn đề rất phức tạp và mới không chỉ đối với Việt Nam mà với nhiều quốc gia trên thế giới. Các quốc gia này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra những khuôn khổ pháp lý khác nhau để quản lý tài sản ảo, tài sản số minh bạch, hướng tới việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi
Chính vì thực tiễn đặt ra như vậy nên lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một cách khẩn trương việc nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này ở Việt Nam. Ngay đầu tuần, thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp nghe Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành có liên quan báo cáo về tình hình tiền ảo và định hướng xây dựng các khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam.
Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 3 này sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo, được tổ chức bởi doanh nghiệp được Nhà nước cho phép. Từ đó, các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư ở Việt Nam có nơi để giao dịch, đầu tư, mua bán. Nhà nước sẽ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên thị trường này.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, phối hợp với các cơ quan, tổ chức sớm xây dựng quy định pháp quy, pháp luật cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức Việt Nam có thể phát hành tài sản này của mình để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức đó. Qua đó, đóng góp vào phát triển chung đối với nền kinh tế đất nước, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng, cũng như bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới về tài sản ảo, tài sản số. Những việc này chúng ta có thể bắt kịp được thì chúng ta phải có trách nhiệm làm sớm, không để Việt Nam tụt lại phía sau.
Phóng viên đặt câu hỏi: Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết về các cơ chế chính sách phát triển đột phá trong khu vực kinh tế tư nhân. Xin hỏi dự kiến Nghị định này có những nội dung gì mới để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân phát triển trong thời kỳ mới?
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao và Bộ Tài chính đã nhận nhiệm vụ này, đang triển khai với tinh thần hết sức khẩn trương. Tại thời điểm hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng kết cũng như đánh giá các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân hiện nay.
Chúng tôi phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp là gì và chúng tôi sẽ phối hợp trực tiếp với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, để hiểu được mong muốn của họ. Từ đó chúng tôi xây dựng những nội dung của Nghị quyết cũng như Nghị định của Chính phủ, đảm bảo nội dung Nghị quyết thực hiện đúng chủ trương của Đảng là đột phá, hỗ trợ, kiến tạo để doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển.
Chúng tôi cho rằng, trước tiên chúng ta phải giải quyết điểm nghẽn của điểm nghẽn, tức là cơ chế và pháp luật. Bộ Tài chính đã triển khai, rà soát và rất khẩn trương rà soát những lĩnh vực, quy định pháp chế của luật pháp trong lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính xem có điểm gì để sớm báo cáo với Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thứ hai, chúng tôi đang đánh giá làm sao tạo ra một môi trường thông thoáng để các doanh nghiệp tư nhân có điều kiện tốt nhất tiếp cận các nguồn lực. Có rất nhiều nguồn lực xã hội và khi sử dụng các nguồn lực xã hội này vào các chiến lược, hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, từ đó phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đem lại sự lớn mạnh cho tất cả doanh nghiệp. Chủ trương của Đảng hướng tới mục tiêu đó.
Cuối cùng, rất nhiều người mong chờ và nghĩ đến là Nhà nước sẽ ưu đãi cái gì và đột phá cái gì. Trách nhiệm của Bộ Tài chính sẽ phải cùng các doanh nghiệp, hiệp hội, các bộ, ngành tính toán và đưa ra những chính sách ưu đãi phù hợp nhất, đảm bảo các cam kết quốc tế và tốt nhất cho các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam phát triển lớn mạnh, không chỉ trong nền kinh tế của Việt Nam, mà còn có thể vươn ra khu vực và thế giới.