Bối cảnh mới, tầm nhìn mới
Đến năm 2030, đất nước sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một mốc son thiêng liêng, cũng là thời điểm đánh giá toàn diện những thành quả phát triển của chặng đường đổi mới. Với TPHCM - một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đây là giai đoạn đặc biệt để thành phố tự khẳng định vai trò đầu tàu, tiên phong trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Hiện nay, TPHCM đóng góp gần 23% GDP cả nước, 27% ngân sách quốc gia, là trung tâm sáng tạo, giao thương và hội nhập năng động nhất Việt Nam. Tuy nhiên, song hành với đó là hàng loạt thách thức: áp lực dân số, hạ tầng quá tải, biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển bền vững. Trước bối cảnh ấy, Đại hội lần thứ I Đảng bộ TPHCM xác định rõ định hướng: Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế - tài chính quốc tế của khu vực, gắn với nền kinh tế tri thức, phát triển xanh và nhân văn. Đó là cam kết chính trị mạnh mẽ như "lời hẹn 2030" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với đất nước.

TPHCM phấn đấu trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm tài chính quốc tế của khu vực
Theo Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, thành phố đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 23 chỉ tiêu cụ thể nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, về kinh tế, Thành phố phấn đấu có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 - 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD/năm. Kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 35 - 40% GRDP.
Phát huy lợi thế "1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu" sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành không gian liên kết vùng, phát triển hạ tầng hiện đại, đô thị vệ tinh, giảm tải lõi trung tâm. Đô thị thông minh, xanh, hiện đại: Cơ bản xóa nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch; mở rộng mảng xanh, phát triển giao thông công cộng, năng lượng sạch; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.
Phát triển văn hóa thành sức mạnh mềm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng con người toàn diện, nghĩa tình, sáng tạo. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tạo môi trường an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là những con số khô khan, mà là tuyên ngôn hành động của một đô thị sáng tạo, nghĩa tình và đáng sống, nơi người dân tự hào nói: "Tôi là người Sài Gòn - TPHCM".
Tự hào thành phố tôi yêu
Với mục tiêu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hình thành Trung tâm dữ liệu đô thị, hoàn thiện hạ tầng số, triển khai rộng rãi trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị. Mục tiêu: xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, lấy công nghệ làm động lực phát triển. Song song đó, Thành phố xác định văn hóa là "hồn cốt" của phát triển, là chất keo gắn kết cộng đồng. Đầu tư cho công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, không gian sinh hoạt cộng đồng chính là cách để TPHCM trở thành trung tâm văn hóa năng động, góp phần hình thành bản sắc riêng và sức mạnh nội sinh.

Một góc phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố
Cùng với các tiêu chí trên, quản trị đô thị hiện đại, hành chính phục vụ đã được xác định phải hành động quyết liệt. Đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa quy trình. Cải cách hành chính phải "đi trước một bước", hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp, tận tâm. Cùng với đó, Thành phố đầu tư mạnh cho liên kết viện - trường - doanh nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, hướng tới trở thành "thung lũng Silicon của Việt Nam", trung tâm sáng tạo hàng đầu khu vực.
Quan trọng hơn, văn kiện Đại hội khẳng định: Phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Chính vì vậy, Đảng bộ TPHCM xác định ba yêu cầu cốt lõi: Xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, giữ vững niềm tin của Nhân dân. Trong tầm nhìn 2030, niềm tin của Nhân dân là "tài sản chính trị vô giá”, là nền tảng để TPHCM phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành sứ mệnh của một đô thị đầu tàu.
Tại Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I vào ngày 13/8, hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Đại hội lần này là cột mốc lịch sử, đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp hành chính, tạo không gian phát triển liên kết vùng với tầm nhìn chiến lược. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới không chỉ vì 14 triệu dân của thành phố hợp nhất, mà còn vì cả vùng Đông Nam Bộ và đất nước.

Tuyến tàu điện Metro băng qua sông Sài Gòn
Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu TPHCM, khẳng định: Đến năm 2030, Thành phố trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, có vị thế nổi bật Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế. Tầm nhìn đến 2045, trở thành trung tâm lớn của Châu Á, đô thị toàn cầu phát triển xanh, đáng sống, hấp dẫn và bền vững.
Các chuyên gia Trần Du Lịch, Ngô Viết Nam Sơn, Vũ Thành Tự Anh đều thống nhất quan điểm: Quy hoạch phát triển phải mang triết lý mới, tích hợp lợi thế của ba địa phương, chuyển sang công nghiệp thế hệ mới, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm động lực. Đồng thời, Thành phố cần có cơ chế trọng dụng nhân tài, bảo vệ công chức dấn thân, dám đổi mới.
Có thể nói, tầm nhìn 2030 của TPHCM không chỉ dừng ở phạm vi địa phương, mà mang sứ mệnh quốc gia. Thành phố được Trung ương tin tưởng giao trọng trách là đầu tàu phát triển, cửa ngõ hội nhập, và tương lai gần là trung tâm tài chính quốc tế của khu vực.
Khát vọng ấy đòi hỏi sự đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo của toàn hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, giới trí thức, văn nghệ sĩ và từng người dân. Đó cũng là cam kết của TPHCM với cả nước: tiếp tục tiên phong, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.
Đại hội lần thứ I Đảng bộ TPHCM sau khi khép lại, sẽ mở ra một hành trình mới: hành trình của tầm nhìn 2030 và khát vọng 2045. Với nền tảng đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và nghĩa tình, TPHCM sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện phát triển mang dấu ấn của thời đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng chung: một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân văn.
(CATP) Xây dựng và gìn giữ hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình đã từ lâu là khẩu hiệu hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu này như lời hiệu triệu, kêu gọi, đốc thúc mỗi công dân của Thành phố sống, làm việc nhằm góp phần tạo ra diện mạo thành phố xứng với danh hiệu ấy. Theo một kết quả khảo sát đáng tin cậy được đăng trên nhật báo Strait Times của Singapore, Thành phố Hồ Chí Minh được xếp thứ 2 trong số 10 thành phố mà cư dân muốn gắn bó lâu dài. Hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương cấp tỉnh trước đây là Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cần làm lan tỏa những giá trị sống của một cộng đồng dân cư đã được khẳng định, từ việc tận dụng cơ hội xóa bỏ địa giới hành chính, góp phần tôn tạo giá trị chung của quốc gia, dân tộc.
BẢO TRÂN - BÍCH HÀ - HÀ THI