Dấu mốc lịch sử, khát vọng vươn xa:

Bài 4: Xứng danh Thành phố đáng sống

Thứ Sáu, 10/10/2025 14:13

|

(CATP) Xây dựng và gìn giữ hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình đã từ lâu là khẩu hiệu hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu này như lời hiệu triệu, kêu gọi, đốc thúc mỗi công dân của Thành phố sống, làm việc nhằm góp phần tạo ra diện mạo thành phố xứng với danh hiệu ấy. Theo một kết quả khảo sát đáng tin cậy được đăng trên nhật báo Strait Times của Singapore, Thành phố Hồ Chí Minh được xếp thứ 2 trong số 10 thành phố mà cư dân muốn gắn bó lâu dài. Hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương cấp tỉnh trước đây là Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cần làm lan tỏa những giá trị sống của một cộng đồng dân cư đã được khẳng định, từ việc tận dụng cơ hội xóa bỏ địa giới hành chính, góp phần tôn tạo giá trị chung của quốc gia, dân tộc.

Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Trong thế kỷ XXI, khi các đô thị trên thế giới cạnh tranh không chỉ bằng quy mô kinh tế mà còn bằng chất lượng sống, Thành phố Hồ Chí Minh mới có đầy đủ các tiềm năng cho phép đĩnh đạc tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Việc sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ có tác dụng cộng hưởng về địa lý, mà còn là sự hội tụ của 3 thế mạnh: tài chính - công nghiệp - kinh tế biển, mở ra một mô hình phát triển cân bằng và hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh mới được hình dung như một siêu đô thị đa trung tâm.

Khu trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn giữ vai trò trái tim văn hóa, thương mại, tài chính. Những con phố lịch sử, kiến trúc Pháp cổ xen lẫn các tòa tháp tài chính hiện đại sẽ là biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và đổi mới. Không gian sống này có sức hút to lớn đối với những con người có kiến thức sâu rộng về lịch sử, văn hóa, vừa có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị thể chế. Trong dài hạn, khu trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn phải luôn giữ vai trò chính trong việc thúc đầy Thành phố Hồ Chí Minh mới hướng tới trở thành một trung tâm tài chính khu vực, thu hút dòng vốn toàn cầu.

Khu vực Bình Dương thật sự là động lực công nghiệp - sáng tạo, với các khu công nghệ cao, trung tâm logistics và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đây thật sự là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư công nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ mới với các dự án đầu tư mạo hiểm đầy hứa hẹn. Trong tầm nhìn chiến lược, khu vực Bình Dương phải ưu tiên phát triển công nghiệp thông minh với các khu công nghiệp xanh, robot hóa, AI và năng lượng sạch.

Biển Vũng Tàu luôn thu hút đông đảo khách du lịch

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ biển quốc tế, nơi hội tụ cảng nước sâu, du lịch sinh thái biển, dầu khí và năng lượng tái tạo. Vùng đất này thật sự là nơi lý tưởng đối với những nhà sản xuất, kinh doanh các nghề cá và chế biến thủy sản, năng lượng sạch, du lịch biển, dịch vụ ăn uống cao cấp. Bà Rịa - Vũng Tàu phải được đầu tư thỏa đáng và được giới thiệu với bạn bè quốc tế như là điểm đến của thương mại cảng biển, logistics toàn cầu và du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Để Thành phố Hồ Chí Minh mới là một thực thể đô thị thống nhất, điều tối cần thiết là giữa các trung tâm này phải có mạng lưới đường sắt đô thị, metro liên vùng, cao tốc, BRT được phát triển đồng bộ, giúp cư dân di chuyển thuận lợi chỉ trong 30 - 45 phút. Song song đó, cần quy hoạch hệ thống công viên xanh, hành lang sinh thái, hồ điều hòa cân đối trên quy mô thành phố, bảo đảm một môi trường trong lành, chống ngập và giảm nhiệt đô thị bao trùm toàn bộ siêu đô thị.

Nâng cao chất lượng đời sống người dân

Một thành phố đáng sống trong khung cảnh thế giới hiện đại phải là thành phố phát triển trên một nền kinh tế tri thức, đồng thời mở ra cơ hội tiến thủ cho mọi người. Thành phố mới không chỉ là nơi tạo ra GDP, mà còn là không gian tạo ra cơ hội sống và làm việc chất lượng cao. Thành phố phải luôn nghiêm túc giữ cam kết mà Đảng và Nhà nước luôn nêu cao từ mấy năm nay là "không để ai bị bỏ lại phía sau". Một mặt, Thành phố luôn mở rộng cửa chào đón tài năng đến lập nghiệp, hợp tác, không phân biệt quốc tịch, màu da. Mặt khác, Thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người muốn lao động thể hiện khả năng thể lực và trí lực, thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm đa dạng từ công nhân kỹ thuật, chuyên gia trí thức đến nhà sáng tạo nghệ thuật.

Một thành phố đáng sống không chỉ nhờ có những doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, có nhiều dư địa việc làm đa dạng, có những tòa nhà cao tầng, hạ tầng hiện đại, không gian sống trong lành. Thành phố đáng sống còn nhờ cách con người được chăm sóc và gắn kết với nhau.

Hệ thống y tế hiện đại chăm sóc sức khỏe người dân

Phải an cư thì mới lạc nghiệp, Thành phố phải có một quỹ nhà ở phong phú, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thuộc các tầng lớp khác biệt. Trong điều kiện tầng lớp thu nhập thấp và trung bình chiếm đa số, cần ưu tiên xây dựng nhà ở vừa túi tiền và thông minh, tiện nghi.

Cũng cần đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa và cả quốc tế hóa giáo dục và y tế. Nhanh chóng nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe theo các tiêu chí thông minh, tiện lợi, dễ tiếp cận và hiệu quả. Quan tâm xây dựng các cơ sở chăm sóc sức khỏe cao cấp với trang bị hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng lành nghề để phát triển du lịch y tế. Xây dựng trường học hiện đại, thân thiện, hạnh phúc, chất lượng. Tập trung đầu tư cho một số đại học trọng điểm nhằm xây dựng đại học nghiên cứu đạt trình độ thế giới.

Đô thị đáng sống còn là đô thị thông minh. Mọi dịch vụ công, an ninh, giao thông đều số hóa, giúp người dân sống tiện lợi, minh bạch và an toàn. Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch trực tuyến, lưu trữ hồ sơ trên nền tảng số, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụng các phương tiện vật chất trong giao tiếp.

Nhiều không gian công cộng để người dân vui chơi, giải trí

Mặt khác, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều thách thức: ngập úng, ô nhiễm, nóng,... Cần có giải pháp cho phép định hình Thành phố như một đô thị chống chịu và thích ứng. Cụ thể, cần nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thoát nước thông minh chống ngập. Có chính sách đầu tư phát triển hệ thống khai thác năng lượng tái tạo từ gió ngoài khơi, mặt trời. Có quy hoạch chi tiết phát triển đô thị xanh, giảm khí thải công nghiệp, trồng cây và bảo vệ không gian biển, mở rộng mảng xanh nội đô. Phải làm thế nào để người dân có thể đi dạo trong công viên rợp bóng cây, đạp xe ven sông Sài Gòn, hay ngắm hoàng hôn trên biển Vũng Tàu - những trải nghiệm khiến thành phố trở thành nơi con người gắn bó và tự hào.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy một thành phố đáng sống là thành phố có cơ chế quản trị hiện đại và có cộng đồng đồng kiến tạo. Chắc chắn, một thành phố đáng sống không thể thiếu một chính quyền hiệu quả, minh bạch và gần dân. Cần quan tâm áp dụng mô hình chính quyền đô thị vùng tinh gọn, phi địa giới hành chính; chú trọng số hóa triệt để hệ thống dịch vụ công và quản trị nội tại; bảo đảm thủ tục hành chính minh bạch, công khai, mọi người dân đều dễ dàng tiếp cận. Cũng cần lắng nghe tiếng nói của cộng đồng dân cư đối với những vấn đề liên quan đến quản trị và phát triển địa phương, thông qua các biện pháp khảo sát, thu thập ý dân, diễn đàn định kỳ. Nói chung, cần làm lan tỏa trong cộng đồng dân cư tâm lý làm chủ, để cư dân cùng chính quyền quyết định tương lai thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh mới là giấc mơ đô thị đáng sống của Việt Nam thế kỷ XXI - nơi con người không chỉ đến để làm việc, mà còn để tận hưởng cuộc sống, nuôi dưỡng ước mơ và gắn bó lâu dài. Đây sẽ là thành phố hội tụ 3 giá trị: sức mạnh kinh tế toàn cầu, bản sắc văn hóa Việt, và chất lượng sống quốc tế.

Bài 3: Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang