Sáng 09/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ (Hà Nội) đến UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội; đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND TPHCM
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chủ trì tại điểm cầu UBND TPHCM. Đại diện Công an TPHCM có Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP. Cùng dự tại UBND TPHCM có đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc CATP.
TPHCM quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Đại diện lãnh đạo TPHCM tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, xác định tội phạm ma túy là tội phạm nguồn dẫn đến các loại tội phạm, trong thời gian qua Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch huy động hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia cùng lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, với phương châm “giảm cầu, kiểm soát nguồn cung”, tập trung rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Qua đó, công tác đấu tranh PCMT đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị
Công tác tuyên truyền PCMT đã được tăng cường, đa dạng về hình thức từ trực tiếp, thông qua mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thiết kế, đăng tải Infrographic, xây dựng video clip. Nổi bật, CATP đã chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Thành đoàn tổ chức Chương trình "School Tour", "Uni Tour” nhằm tuyên truyền PCMT trong học sinh, sinh viên, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không ma túy.
Từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025, UBND Thành phố đã rà soát, thực hiện chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy đạt đối với 4 địa bàn cấp xã (có 19 ấp khu phố) gồm: Phường 5, Phường 6 thuộc Quận 5 (nay là phường An Đông); xã Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ (nay là xã Thạnh An) và xã Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ (nay là xã An Thới Đông). Trong năm 2025, UBND thành phố đã chỉ đạo CATP rà soát, chấm chọn 39 đơn vị cấp xã để tổ chức xây dựng các địa bàn xã, phường, đặc khu không ma túy theo tiêu chí tại Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ…
Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy - nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị
Để thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM không ma túy, tiến tới xây dựng TPHCM không ma túy; UBND thành phố tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, tham mưu Thành ủy lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cùng UBND TP cụ thể hóa, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch… nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia PCMT và xây dựng xã, phường, đặc khu Côn Đảo không ma túy, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không “khoán trắng” cho lực lượng Công an.
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp giảm “nguồn cầu” về ma túy, trọng tâm là tiếp tục tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là đối với thanh thiếu niên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (đặc biệt là các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp), tại khu dân cư, học sinh, sinh viên các trường học.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc CATP tham dự hội nghị
Lồng ghép nội dung, chỉ tiêu phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vào mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCMT", Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào hành động cách mạng khác; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động PCMT”, “Ngày toàn dân PCMT 26/6", "Ngày thế giới PCMT", với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong PCMT”, để người dân quyết liệt lên án, không chấp nhận sự tồn tại của tội phạm và tệ nạn về ma túy, thông tin, tố giác người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy cho lực lượng Công an và chính quyền quản lý, cảm hóa, đấu tranh, xử lý.
Tổ chức hiệu quả các mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe -Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân", mô hình “SOS ANTT”, mô hình “Bóc xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị”, Tổ dân phố xanh, Khu dân cư xanh, Cao ốc xanh... để người dân, cơ quan, tổ chức cam kết tự quản, tự bảo vệ, giữ vững không để ma túy thâm nhập; chặn đứng sự gia tăng, phát sinh người nghiện mới.
Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; quản lý, giáo dục người nghiện và sau cai nghiện. Trong đó, CATP sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong quản lý, điều trị tại các cơ sở cai nghiện đáp ứng tình hình mới; chỉ đạo Công an xã, phường, đặc khu Côn Đảo chủ trì phối hợp các ban, ngành quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy hiện có trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh người nghiện mới...
Các lực lượng chức năng gồm CATP, Bộ Tư lệnh Thành phố, Hải quan Thành phố phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống; thực hiện phương châm "ngăn cung, giảm cầu", giảm tác hại của ma túy, trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu hiệu quả; lấy phòng ngừa là chính, địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác PCMT, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Thành phố.
Quan tâm hỗ trợ chính sách cho lực lượng tham gia PCMT trên địa bàn Thành phố và người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy, người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân CBCS hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh tội phạm ma túy.
“TPHCM sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện xây dựng địa bàn xã, phường, đặc khu không ma túy; thực hiện thành công mục tiêu Thành phố không ma túy, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực”, đồng chí Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.