Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong bối cảnh mới

Thứ Sáu, 10/10/2025 10:34

|

(CATP) Chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ ngày 09-11/10/2025 nhân dịp 2 nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (ngày 10/10) vào thời điểm quan hệ song phương cần có những động lực mới để phát triển. Trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, tình hữu nghị truyền thống đã được hun đúc qua những năm tháng khó khăn. Giai đoạn 1965-1969, Triều Tiên từng cử khoảng 100 chuyên gia và phi công sang hỗ trợ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến, thậm chí có 14 phi công Triều Tiên hy sinh tại Việt Nam. Sự giúp đỡ chí tình này đã đặt nền móng cho quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Triều Tiên theo lời mời của Chủ tịch nước này là Kim Jong-un và sẽ dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đây cũng là chuyến thăm đáp lễ việc ông Kim Jong-un sang thăm Việt Nam vào tháng 3/2019 nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội. Trong gần 2 thập niên qua kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007, chưa có lãnh đạo cao nhất nào của Việt Nam đến thăm Triều Tiên. Vì thế, sự kiện lần này mang nhiều ý nghĩa:

Một là, khẳng định chính sách ngoại giao nhất quán của Việt Nam với bạn bè truyền thống, là sự coi trọng người bạn truyền thống Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường mối quan hệ song phương với Triều Tiên trên cơ sở mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phi nhạy cảm, phù hợp thông lệ quốc tế như: du lịch, y tế, nông nghiệp...

Hai là, chứng minh Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tiếp tục thể hiện lập trường nhất quán ủng hộ các xu hướng đối thoại hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực. Hà Nội từng là nơi được chọn đăng cai các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề Triều Tiên, luôn mong muốn giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển thay cho đối đầu, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Ba là, cụ thể hóa chính sách đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chuyến thăm này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra chỉ 2 tháng sau khi ông có chuyến công du cấp nhà nước tới Hàn Quốc (từ 10-13/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức. Việc coi trọng cả hai miền Triều Tiên phản ánh rõ nét triết lý của chính sách đối ngoại Việt Nam: mềm dẻo, linh hoạt nhưng kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ. Việt Nam chủ trương không đứng về bên nào trong các xung đột quốc tế, thay vào đó giữ mối quan hệ hữu hảo với các bên và đóng góp cho hòa bình thế giới. Chuyến thăm này cho thấy chính sách đối ngoại của Việt Nam đang bước sang giai đoạn chủ động hơn trên trường quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị (tháng 01/2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, với định hướng Việt Nam "chủ động, tích cực và bản lĩnh" hơn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường tin cậy và giải quyết các thách thức khu vực, toàn cầu thông qua hợp tác hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 09/10/2025

Bốn là, trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu chuyển biến tích cực, đặc biệt sau khi ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc với chủ trương giảm căng thẳng liên Triều, Việt Nam xem đây là cơ hội để đóng vai trò cầu nối giữa 2 miền Triều Tiên, góp phần kiến tạo hòa bình...

Về triển vọng hợp tác, do rào cản cấm vận quốc tế đối với Triều Tiên, hai bên có thể tập trung trao đổi về nông nghiệp và hỗ trợ nhân đạo, những lĩnh vực mà Việt Nam từng tích cực hỗ trợ Triều Tiên từ thập niên 90 của thế kỷ XX. Việc tăng cường du lịch cũng là hướng hợp tác tiềm năng để Triều Tiên thu hút du khách Việt Nam. Trước đó, trong giai đoạn 2018-2019 Việt Nam từng chia sẻ kinh nghiệm cải cách kinh tế với Triều Tiên đồng thời khuyến khích trao đổi văn hóa, thể thao để tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Quan trọng hơn cả, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể mở ra vai trò "sứ giả hòa bình" cho Việt Nam trong vấn đề Triều Tiên. Việt Nam từng gây tiếng vang khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019, chứng tỏ uy tín ngoại giao và khả năng làm trung gian đáng tin cậy. Hiện nay, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un "vào một thời điểm nào đó” và phía Triều Tiên cũng để ngỏ khả năng này, Việt Nam có cơ hội đề xuất tổ chức địa điểm cho các cuộc đàm phán tiếp theo, đóng vai trò trong tiến trình hòa bình của Triều Tiên sắp tới, không chỉ phục vụ lợi ích chung của khu vực, mà còn nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam như một quốc gia tích cực, chủ động đóng góp vào giải quyết các "điểm nóng" toàn cầu.

Chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm vì thế mang nhiều tầng ý nghĩa đối với cả quan hệ song phương Việt - Triều lẫn cục diện ngoại giao khu vực, đây là bước đi chiến lược thể hiện rõ triết lý đối ngoại linh hoạt nhưng kiên định của Việt Nam. Chuyến thăm vừa củng cố tình hữu nghị truyền thống vừa cho thấy Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò cầu nối hòa bình khi thời cơ đến. Qua sự kiện này, Việt Nam phát đi thông điệp rằng mình không đứng ngoài những vấn đề quốc tế, mà là một thành viên tích cực, trách nhiệm, đóng góp vào hòa bình và ổn định chung của khu vực. Đây chính là tinh thần của ngoại giao Việt Nam thời kỳ mới: vững vàng trên nguyên tắc, mềm dẻo trong sách lược và chủ động định hình môi trường bên ngoài để phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang