Nữ nhân viên khách sạn dương tính Covid-19 ở Đà Nẵng mới từ Hậu Giang ra

Thứ Ba, 04/05/2021 17:01

|

(CAO) Trưa 29-4-2021, chị D.T.N.H. (nữ; SN 1996; quê Hậu Giang) đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng, bắt taxi tại sân bay về khách sạn Phú An (Đà Nẵng) làm việc, đi lại một số địa điểm và đến ngày 3-5 thì có kết quả mắc Covid-19.

Ngày 4-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp ca dương tính VOVID-19 trong cộng đồng. BN tên D.T.N.H. (nữ; SN 1996; quê xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) - nhân viên massage tại khách sạn Phú An (đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Trước ngày 29-4-2021: BN sống tại Hậu Giang. Khoảng 11 đến 13 giờ ngày 29-4-2021, BN đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng, bắt taxi tại sân bay về Khách sạn Phú An. Tối, BN đi bộ một mình ra Công viên 2/9, đứng tập thể dục 15 phút rồi về lại khách sạn.

Khách sạn Phú An (đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nơi 2 bệnh nhân D.T.N.H. (quê Hậu Giang) và N.T.N. (quê Quảng Nam) làm việc.

Khoảng 19 giờ ngày 30-4, BN uống trà sữa tại quán Thính (đối diện Khách sạn Phú An) cùng em gái tên Khol (BN khai không biết địa chỉ, em gái không có số điện thoại, chỉ liên hệ qua Zalo) sau đó về khách sạn làm việc, tiếp xúc với 1 khách.

Trong ngày 30-4 hoặc 1-5, BN có gọi Grab bike (xe máy) đến chợ Cẩm Lệ mua đồ dùng cá nhân (bàn chải đánh răng) tại tiệm thuốc Tây ở chợ rồi về khách sạn. Sáng 2-5, BN cùng bạn tên N. (nhân viên massage) gọi Grab car (ô tô) đến ăn sáng tại đường Hoàng Sĩ Khải (gần cầu sông Hàn); đi Grab car đến chợ Phước Mỹ mua heo nhựa tại một quầy bán chén, đũa, dao… ở tầng trệt; mua đồ tại một quầy tạp hóa tại tầng trệt; mua áo tại tầng 2; mua card điện thoại sau đó đi về bằng xe của người quen là chú Đ.

Trưa 3-5, BN tiếp xúc gần với N.D.K. (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Buổi chiều, BN đi Grab bike đến đường Trường Chinh giặt quần áo rồi đi Grab bike khác về lại khách sạn.

Lúc này phát hiện N.T.N. (nam, SN 1993, ngụ đường Phan Vinh, TP.Hội An, Quảng Nam) - nhân viên bán vé Spa tại Khách sạn Phú An đã mắc Covid-19 là ca bệnh số 2.982 nên BN ở tại khách sạn, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Quá trình ở khách sạn, BN tiếp xúc với 2.982.

Về BN 2.982, chỉ trong 2 ngày đã đi 4 quán karaoke, vũ trường… tại Đà Nẵng và Quảng Nam: lúc 21 giờ ngày 27-4, BN đi hát karaoke tại karaoke Đảo Xanh (Khu Đảo Xanh gần cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng); khoảng 0 đến 1 giờ ngày 28-4, BN đi quán bar New Phương Đông (Q.Hải Châu, Đà Nẵng); khoảng 1 đến 2 giờ, BN đi hát karaoke tại karaoke TK (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng); 3-4 giờ ngày 29-4, BN đi hát karaoke tại karaoke Nam Bảo (Hội An)...

Hiện cả 2 BN đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang