(CAO) Chuyển đổi số chỉ thật sự có ý nghĩa khi công nghệ đi vào đời sống và giải quyết được nhu cầu cụ thể của Nhân dân. Theo đó, người dân làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn; doanh nghiệp và hộ kinh doanh quản lý và vận hành tốt hơn; học sinh được học và sáng tạo trong môi trường an toàn.
Ngày 3/10, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông, TPHCM), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an toàn giao thông năm 2026, thu hút khoảng 1.000 người tham gia.

Phường An Đông tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an toàn giao thông năm 2026
Ngày hội có sự tham gia của 6 trường học cùng 16 đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, với 38 gian hàng và 4 khu vực trải nghiệm. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Tháng An toàn giao thông năm 2026 và “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn” của UBND TPHCM.
Điểm đáng chú ý của ngày hội là nhiều hoạt động chuyển đổi số được thiết kế theo hướng thực hành, giúp người dân trực tiếp tiếp cận và sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Tại các gian hàng, người dân được hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; tra cứu mã định danh cá nhân, thông tin cư trú, giấy tờ điện tử; cài đặt ứng dụng Help 114 và SOS an ninh trật tự; thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và tiếp cận các ứng dụng số phục vụ người dân.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 người dân đến tham dự, trải nghiệm các tiện ích chuyển đổi số
Ban tổ chức cũng bố trí hoạt động cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi; hướng dẫn cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM, cập nhật sổ sức khỏe điện tử; tạo lập và sử dụng chữ ký số công cộng. Người dân còn được trợ giúp pháp lý miễn phí đối với các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số.
Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, ngày hội có các hoạt động hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử qua eTax Mobile, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, vận hành.

Công an phường An Đông tuyên truyền cho người dân về tiện ích trên các ứng dụng chuyển đổi số
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND phường An Đông cho biết chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ đi vào đời sống và giải quyết được những nhu cầu cụ thể của người dân. Theo đó người dân làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn; Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh quản lý và vận hành tốt hơn; Học sinh được học và sáng tạo trong môi trường an toàn. “Vì vậy, mục tiêu đặt ra không chỉ là giới thiệu các ứng dụng, mà còn giúp người dân biết cách sử dụng và hình thành kỹ năng số trong sinh hoạt hằng ngày”, ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh.

Tại ngày hội, UBND phường An Đông đã ra mắt mô hình “Đội hình Dân quân xung kích hỗ trợ chuyển đổi số”, gồm 23 dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường An Đông. Các thành viên được đào tạo, tập huấn để phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, ứng dụng Công dân số, eTax Mobile, SOS an ninh trật tự, cập nhật sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích số khác.

UBND Phường An Đông đã ra mắt mô hình “Đội hình Dân quân xung kích hỗ trợ chuyển đổi số”
Bên cạnh hỗ trợ kỹ năng công nghệ, lực lượng này còn tham gia tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ngày hội còn dành không gian lớn cho hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo dành cho học sinh. Các em được trực tiếp trải nghiệm Drone, công nghệ thực tế ảo (VR), Robot, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM/STEAM, phòng học thông minh, thư viện số và nhiều sản phẩm công nghệ đang được ứng dụng trong trường học.
Không chỉ chú trọng an toàn trên môi trường số, ngày hội còn dành riêng khu vực tuyên truyền và thực hành kỹ năng an toàn giao thông. Người dân và học sinh được hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng cách, tìm hiểu quy định về an toàn giao thông đường bộ, kiểm tra kiến thức và thực hành lái xe theo sa hình do ban tổ chức bố trí.

Ban tổ chức trao tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh
Thông qua việc kết hợp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phường An Đông hướng tới đưa công nghệ và các dịch vụ tiện ích đến gần hơn với người dân, đồng thời hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Các em học sinh trải nghiệm không gian số phục vụ học tập
Tại ngày hội, UBND phường An Đông cũng phát động mỗi người tham dự lựa chọn một kỹ năng số để học, một tiện ích số để sử dụng an toàn và một việc làm cụ thể để qua đó lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” từ cơ quan, khu phố đến từng gia đình.