Một lòng kiên định chọn lý tưởng phục vụ ngành Công an
Một trong số những gương sáng tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ Công an TPHCM (CATP), kế thừa, phát huy và tiếp nối truyền thống Anh hùng của lực lượng CATP - đơn vị 2 lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là Đại úy Trịnh Hải Thắng - giám định viên (GĐV) Hóa học, Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP.
Chỉ tính riêng các vụ việc liên quan đến ma túy (MT), từ ngày 01/01/2023 đến nay, đồng chí Thắng đã trực tiếp giám định (GĐ) hơn 1.300 vụ việc, chiếm khoảng 15% khối lượng vụ việc MT trên địa bàn thành phố (TP) cần trưng cầu GĐ. Cá nhân Đại úy Thắng đã kết luận hơn 3.200 mẫu MT các loại, trong đó có nhiều mẫu ẩn giấu dưới dạng thực phẩm như bánh, kẹo, nước uống, đòi hỏi GĐV phải mất nhiều thời gian, công sức khi tiến hành GĐ.

Đại úy Trịnh Hải Thắng tận tụy với công việc
Nổi lên trong số vụ việc liên quan đến MT trong 2 năm 2023 - 2024 là các chuyên án VN10 và 120B, Đại úy Thắng đã cùng đồng đội làm việc cả ngày lẫn đêm để xử lý mẫu, sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng qua đó xác định khối lượng cùng loại MT chính xác và nhanh nhất trong khả năng có thể, kịp thời cung cấp thông tin về loại MT vận chuyển trái phép về Việt Nam cho các lực lượng nghiệp vụ CATP, góp phần vào thành công của Chuyên án VN10.
Ngoài ra, đồng chí Thắng còn được phân công GĐ hơn 60 vụ án MT với số lượng mẫu lớn nhỏ, đa dạng các loại MT liên quan đến chuyên án truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất MT từ Pháp về. Tính đến nay, đã khởi tố 1.132 bị can, thu giữ 323,5kg MT các loại cùng số vũ khí, chứng minh số tiền đã giao dịch mua bán hơn 28.000 tỉ đồng.
Chuyên án 120B nhằm đấu tranh, triệt phá tội phạm MT có tổ chức do Lê Minh Trí (tức Trí “cá voi”, SN 1990, trú P2Q4, TPHCM) cầm đầu, trong đó sản xuất, mua bán MT với tính chất, quy mô cực kỳ phức tạp, xuyên quốc gia, hoạt động qua nhiều tỉnh, thành.
Ngay trong đêm, Đại úy Thắng đã cùng đồng đội phối hợp với Phòng PC04 và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP xuống hiện trường khám nghiệm, kiểm tra cơ sở Công ty TNHH Blue Whale Chemical (ở ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).
Hiện trường này liên quan đến đương sự Thái Cẩm Tâm - trợ thủ đắc lực cho Lê Minh Trí trong sản xuất, phân phối MT. Tại đây, Đại úy Thắng đã cùng đồng đội test nhanh hàng chục mẫu vật, phát hiện MT loại MDMA dính trên một số dụng cụ dập viên, bột vụn dính trên các khay kim loại, trong các mẫu nước tráng dụng cụ…

Đại úy Trịnh Hải Thắng - Bí thư Đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự (áo trắng, thứ 3 từ trái qua) được trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2024
Trong năm 2024, Đại úy Thắng cũng là người trực tiếp GĐ và kết luận hơn 116 mẫu MT sinh học dương tính với MT; đặc biệt đã xác định, phân loại, kết luận GĐ một số vụ việc, qua đó tìm thấy một số loại MT tổng hợp ở dạng vi vết; nhiều mẫu dương tính với HIV/AIDS, rất nguy hiểm trong quá trình tiếp cận thí nghiệm.
Từ thực tiễn các vụ việc và mẫu vật GĐ, Đại úy Thắng đã cùng đồng đội báo cáo, đề xuất bổ sung thêm 2 loại MT mới thuộc nhóm cần sa tổng hợp lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn TP, đề xuất đưa vào danh mục chất cấm, từ đó có cơ sở xử lý, khởi tố thêm nhiều vụ việc, đối tượng, góp phần giảm tối đa khả năng bỏ lọt tội phạm MT trong quá trình điều tra, phá án.
Không dừng lại ở đó, Đại úy Thắng còn thường xuyên làm thêm giờ, thức xuyên đêm, kể cả dịp lễ, ngày nghỉ. Từ đầu năm 2023 đến nay, đồng chí trực tiếp GĐ 63 vụ việc liên quan đến pháo nổ, vật liệu nổ với hơn 2.000kg pháo các loại; trực tiếp là GĐV của 41 vụ việc về xác định thành phần “khí cười” (N2O) trong hơn 670 bình kim loại...
Đồng chí còn là trợ lý GĐ ký tự đóng chìm trên vật liệu kim loại, xác định số khung, số máy của hơn 2.500 xe cơ giới các loại… Qua đó, giúp cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ và xử lý các loại tội phạm từ nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TP.
Với những thành tích xuất sắc trên, năm 2024 Đại úy Trịnh Hải Thắng vinh dự nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ CATP tiêu biểu năm 2024”, “Gương điển hình Bí thư Chi đoàn giỏi TPHCM” lần VII năm 2024, chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác TPHCM” năm 2024, “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2024, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.
Đây là minh chứng tiêu biểu cho thế hệ trẻ xung kích, xứng đáng tiếp nối truyền thống Anh hùng của các thế hệ đi trước.
Một điều khá đặc biệt, Đại úy Thắng là cựu sinh viên Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, sau đó từng đạt học bổng và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành hóa của Đại học Paris XI (nay thuộc ĐH Paris-Saclay, Pháp), nhưng đồng chí đã chọn con đường tận tụy, cống hiến cho Ngành Công an, phục vụ Nhân dân – dù biết sẽ phải vất vả, hy sinh, nhưng đó là con đường cao đẹp mà Đại úy Thắng một lòng vững vàng, kiên định.
Bóng hồng xung kích trên mặt trận tuyên truyền
Khi nhắc đến Thiếu tá Nguyễn Lê Thanh Thảo, cán bộ Đội Tuyên truyền, giáo dục - Phòng Công tác chính trị, Công an TPHCM, ấn tượng của mọi người về đồng chí là một người trách nhiệm, tâm huyết, đam mê công việc. Thiếu tá Thảo đã mang nền tảng kiến thức phong phú và kinh nghiệm công tác của mình góp sức cùng tập thể hoàn thành xuất nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền, giáo dục trong CATP.
Không còn là các báo cáo số liệu khô khan, không chỉ là tin, bài tuyên truyền một chiều, Thiếu tá Thảo đã cùng đồng đội tham mưu những phương pháp, cách làm hay và đưa công tác tham mưu, tuyên truyền lên một vị thế mới.
Đối với đồng chí Thảo, công việc không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành niềm đam mê, say sưa cống hiến. Thiếu tá Thảo đã lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến mọi người xung quanh, đặc biệt là sự chủ động và thái độ làm việc vui vẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi công tác được giao.
Được chỉ huy các cấp tin tưởng, khối lượng công việc của đồng chí Thảo khá lớn và thường xuyên xử lý, tham mưu các nội dung gấp, đột xuất. Đồng chí Thảo đã tập cho mình thói quen luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý và tận dụng, tranh thủ mọi khoảng thời gian để làm việc, tiếp nhận nhanh chóng, tư duy ngay tức thời và xử lý thông tin, tham mưu rốt ráo.

Đồng chí Thanh Thảo vinh dự được tham gia Đoàn công tác đi thăm quân, dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1-12 năm 2025
Là cá nhân tiêu biểu, luôn chủ động trong công tác tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chuyên đề, ngoài ra, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của CATP và đơn vị. Nổi bật là tham mưu viết kịch bản cho CATP tham gia Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến do UBND Thành phố tổ chức, đạt Giải Nhất khối thi đua VIII, giải Nhất cấp cụm UBND Thành phố và Giải Nhất vòng chung kết của Hội thi (2023).
Với vai trò là cán bộ thực hiện công tác tham mưu công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, liên tục nhiều năm liền từ 2021 - 2024 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Đồng chí không ngừng rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Đồng chí đã tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.
Ngoài thành tích 4 năm liền (2021 - 2024) là Chiến sỹ thi đua cơ sở và là Gương Phụ nữ điển hình tiên tiến CATP năm 2023 và 2024, Thiếu tá Thanh Thảo còn được trao tặng nhiều Bằng khen Bộ Công an, Bằng khen của UBND Thành phố và Giấy khen của CATP…
Thiếu tá Nguyễn Lê Thanh Thảo cũng là một trong những cá nhân được Ban Giám đốc CATP giới thiệu cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy để biên soạn sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” (tập 8).
Đồng chí Thảo cho biết: “Xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong thời điểm cả nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi luôn coi trọng công tác tham mưu ở mỗi chương trình, hoạt động, sự kiện của CAND nói chung, CATP nói riêng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về các vấn đề ANTT, kế hoạch, chuyên đề lớn của Bộ Công an được dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm”.