Tiếng còi:

Mạnh tay để được dân tin

Thứ Tư, 21/10/2015 15:34  | TIẾNG CÒI (tiengcoi@congan.com.vn)

|

(CATP) Mục “Tiếng còi” Báo CATP số ra ngày 24-9-2015 có đăng bài Bao giờ tệ nạn đẩy lùi?, phản ánh về tệ nạn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở khu vực hẻm 104 - Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM.

Sau khi báo phản ánh, ngày 6-10-2015, trung tá Đặng Văn Hường - Phó trưởng Công an P.Phạm Ngũ Lão Q1 - đã có công văn phản hồi:

Hẻm 104 - Bùi Viện thuộc địa bàn giáp ranh giữa khu phố 1 và khu phố 2, là tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, Công an Q1 đã tham mưu cho UBND Q1 xây dựng kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 19-11-2013 của UBND Q1, về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu phố 1 và khu phố 2 (còn gọi là khu phố Tây ba-lô) thuộc địa bàn P.Phạm Ngũ Lão, Q1.

Căn cứ kế hoạch nói trên, Công an P.Phạm Ngũ Lão đã tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22-11-2013, “về việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực đường Đề Thám, Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, Phạm Ngũ Lão”. Đến ngày 5-5-2015, Ban chỉ đạo 138 của UBND Q1 xây dựng kế hoạch số 855/KH-BCĐ-CAQ, trong đó xác định các con hẻm nằm trên các tuyến đường thuộc khu phố 1, khu phố 2 (trong đó có hẻm 104 - Bùi Viện) là địa bàn trọng điểm về ma túy.

Hình minh họa

Trong quá trình thực hiện các kế hoạch nói trên, công an phường đã bắt, xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng tính từ ngày 5-12-2014 đến nay, công an phường đã bắt, xử lý 62 vụ với 79 đối tượng. Trong đó, công an đã tạm giữ 51 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 28 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an phường cũng đã kiểm tra xử lý 151 đối tượng nghiện ma túy lang thang không có nơi cư trú ổn định, giao cho cơ sở xã hội tiếp nhận xử lý theo Nghị định số 221/CP của Chính phủ.

Riêng tại hẻm 104 - Bùi Viện, trong năm 2015, công an phường đã bắt quả tang Lê Thanh Long (Long Bèo), Nguyễn Thị Lá, Trần Thị Kim Hiền, Lê Thị Mỹ Cảnh, Mang Thành, Vương Hóa... có hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, giao Công an Q1 xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, công an phường còn thu giữ trên 400 tép ma túy không có người nhận.

Công an phường Phạm Ngũ Lão xin tiếp thu và chân thành cảm ơn Báo CATP đã kịp thời phản ánh tình hình nêu trên. Hiện nay, công an phường tiếp tục phối hợp với các ban, đội nghiệp vụ Công an Q1 có kế hoạch bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với công văn phản hồi của Công an P.Phạm Ngũ Lão, Q1 nói trên, bà con khu vực hẻm 104 - Bùi Viện cũng đã gửi thư phản hồi cho biết: “Sau khi báo phản ánh, công an phường đã tăng cường phối hợp với Công an Q1 tuần tra thường xuyên và tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở khu vực đường hẻm 104 - Bùi Viện đã giảm hẳn.

Tuy vậy, thỉnh thoảng về đêm một số đối tượng vẫn lén lút mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. “Mong rằng Công an P.Phạm Ngũ Lão và Công an Q1 tiếp tục có biện pháp xử lý kiên quyết để đẩy lùi, xóa sổ vấn nạn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở khu vực này, trả lại môi trường sống yên bình cho người dân”. Rõ là:

Tệ nạn ma túy hoành hành

Như vòi bạch tuộc, dân lành bất an

Công an bám sát địa bàn

Mạnh tay hơn nữa, dân hoàn toàn tin

Bình luận (0)

Lên đầu trang