Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Tư, 21/12/2022 10:35

|

(CAO) Sáng 21/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Giám đốc Học viện, Hiệu trưởng Trường Đại học Công an nhân dân; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng cấp phòng chức năng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giới thiệu đại biểu đến dự Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn, đạt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy Công an Trung ương đã rút ra 07 bài học kinh nghiệm từ 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và đề xuất nhiều mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới...

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang