Sáng 17/4/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị (Kết luận số 132) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36).
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 400 nghìn đại biểu tham dự.
Tại điểm cầu Trung ương, đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại biểu dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an…
Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có các đồng chí Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân dân, Mặt trận Tổ quốc các địa phương, tập thể Ban Chỉ huy, cán bộ Công an cấp xã…
Tại điểm cầu TPHCM, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM;...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Quang cảnh hội nghị
TPHCM xây dựng phường/xã, khu phố/ấp không ma túy
Thay mặt Thành ủy TPHCM phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, qua thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Thành ủy, UBND TPHCM đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai nhiều Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch… chỉ đạo về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung trên địa bàn Thành phố. Công an TPHCM đã thực hiện đấu tranh và xử lý theo phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua đó, các lực lượng chức năng đã khám phá 306 đường dây, băng nhóm, 2.517 đối tượng; phát hiện 10.148 vụ, bắt giữ 25.426 đối tượng; thu giữ hơn 5,042 tấn ma túy các loại.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tham luận tại hội nghị
Điển hình, chỉ tính riêng chuyên án truy xét đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ châu Âu liên quan đến 4 tiếp viên hàng không; Công an TPHCM đã phát huy tính sáng tạo, bản lĩnh, kiên trì lần theo “dòng chảy” ma tuý, rà dựng, triệt phá gần 500 nhánh, phân nhánh tội phạm có liên quan, khởi tố 1.452 bị can, truy xét, thu giữ gần 300kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan, bước đầu chứng minh các đối tượng trong chuyên án đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền gần 28.000 tỷ đồng.
Bên cạnh việc tập trung thực hiện các giải pháp “cắt cung”, Thành phố đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
Điển hình, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát (Lực lượng 363) từ cấp xã đến Thành phố để kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó truy xét từ người sử dụng để làm rõ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua triển khai từ năm 2023 đến nay, đã phát hiện 6.802 vụ, 8.249 người sử dụng, truy xét mở rộng 70 vụ, bắt giữ 179 đối tượng.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP, các đại biểu tham dự hội nghị
Lực lượng CATP đã phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, Ban điều hành khu phố/ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng CATP tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tiến hành rà soát, thống kê, lập hồ quản lý và nhập đầy đủ, chính xác thông tin đối tượng lên phần mềm quản lý đối tượng để khai thác, phục vụ công tác quản lý.
Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma tuý, xây dựng thành công 2 Phường 5 và 6 (Quận 5), 2 xã Lý Nhơn, Thạnh An (huyện Cần Giờ) và mỗi phường, xã 1 khu phố/ấp không ma túy; đặc biệt là Chuỗi chương trình “School Tour”, “Uni Tour” do CATP phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố tổ chức tại các trường Trung học phổ thông, cao đẳng, đại học…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM
Qua triển khai Luật Phòng chống ma túy mới, từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23.648 người; 739 người đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập. Riêng trong 5 tháng thực hiện cao điểm do Bộ Công an phát động, đã phát hiện mới 6.417 trường hợp dương tính với ma túy. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 4.309 trường hợp; cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 482 người. Đã nhập thông tin người sử dụng trái phép chất ma túy đạt 95,1%; người nghiện ma túy đạt 95,1% và người sau cai nghiện đạt 94,5% lên phần mềm quản lý đối tượng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc
Đặc biệt, khi có chủ trương giao lực lượng Công an tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, UBND Thành phố đã chỉ đạo CATP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ), Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố khẩn trương triển khai và làm tốt công tác chuyển giao. Đến nay, Ngành LĐTBXH, Thanh niên xung phong đã bàn giao CATP và Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng các cơ sở cai nghiện được phân công quản lý, cơ bản bố trí đủ nhân sự và tổ chức vận hành, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt. CATP đã ban hành 3 đề án để tổ chức hoạt động các cơ sở cai nghiện ma túy; đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án Thành phố xem xét hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc và chuyển giao các cơ sở cai nghiện ngoài Thành phố đúng thời hạn, không để tồn đọng, quá tải, ảnh hưởng đến công tác phát hiện, lập hồ sơ cai nghiện từ cơ sở...
Tăng hiệu quả phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị lãnh đạo cấp ủy Đảng sở, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp tăng hiệu quả phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy thông qua: công tác tuần tra, kiểm soát; công tác kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở hoạt động biến tướng có nguy cơ phức tạp về ma túy; xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với các đối tượng bị bắt giữ; truy xét từ người sử dụng trái phép chất ma túy để mở rộng phát hiện các đối tượng cùng sử dụng, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...
Bên cạnh đó, nhận diện, phân tích, đánh giá số người nghiện, người sử dụng, người bị quản lý sau cai, người nghi nghiện, nghi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn một cách toàn diện, chính xác; Tăng cường việc cập nhập và quản lý thông tin trên hệ thống phần mềm chung, đảm bảo thông suốt quản lý trên cả nước.
Để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, không ngắt quãng đối với các cơ sở cai nghiện ma túy do CATP và Công an các tỉnh đang quản lý, Công an TPHCM cũng đề xuất Chính phủ sớm có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh, Thành phố tiếp tục duy trì sử dụng kinh phí của Thành phố (trong khả năng cân đối ngân sách) để hỗ trợ công tác cai nghiện và chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động, học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM tiếp tục duy trì, hỗ trợ ngân sách cho cơ sở cai nghiện thuộc ngành Công an quản lý nhưng thực hiện công tác cai nghiện.