(CAO) Ngày 2/6, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/5/2026 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố xác định công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của thành phố; góp phần giải phóng toàn bộ nguồn lực, khơi thông nguồn vốn, đưa vào phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Theo ông Nguyễn Văn Được, sau một năm thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8/2025, thành phố đã đạt kết quả tích cực trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, cơ bản hoàn thành giải phẫu “cục máu đông” tác động tới phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian qua.
"Kết quả gỡ vướng này không chỉ đang trực tiếp góp phần cho tăng trưởng của thành phố (tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 8,03% và quý 1/2026 tăng 8,27% đạt mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây) mà những kết quả, kinh nghiệm của thành phố, cùng nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về gỡ vướng, đã đóng góp cho Trung ương để ban hành những kết luận, nghị quyết mới (Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội), tạo nền tảng thể chế, bệ phóng để thành phố tháo gỡ toàn bộ dự án tồn đọng trong năm 2026" - ông Nguyễn Văn Được cho biết.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính và mở rộng không gian quản lý đô thị, Thành phố đã quyết liệt rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình tồn đọng kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
TP.HCM - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài - Ảnh: Liên Sơn/TTXVN
Qua rà soát, đến nay thành phố đã hoàn thành tháo gỡ, hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với toàn bộ 838/838 dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Tổng mức đầu tư được khơi thông trên 206.000 tỷ đồng và giải phóng diện tích đất trên 17.000ha đất; trong đó, 417 dự án (54 dự án thuộc thẩm quyền cấp Trung ương) đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội.
Triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/5/2026 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố cho biết mục tiêu là để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư ngoài ngân sách; thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.
Cụ thể, thành phố tiếp tục gỡ vướng đối với 421 dự án đã có định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng chưa hoàn thành việc tháo gỡ theo kết quả tổng kết Kế hoạch số 34/KH-UBND; các công trình, dự án được thu thập, cập nhật, bổ sung mới; các công trình, dự án tiếp tục tháo gỡ sau khi có kết luận, kết quả giải quyết của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục xử lý; các dự án được cơ quan cấp trên chuyển về thành phố để theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.
Để triển khai các kết luận, nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của thành phố, ngày 1/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đã ban hành quyết định kiện toàn tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố nhằm sớm đưa vào khai thác sử dụng, chống lãng phí, thất thoát.
Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, làm Tổ trưởng; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, làm Tổ phó; cùng 8 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan.