(CAO) Trung tướng Mai Hoàng đề nghị chính quyền địa phương cùng hệ thống chính trị tiếp tục phát huy trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), thực hiện kế hoạch của TP.Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN Thành phố do Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi bà Bùi Ngọc Ánh
Tại các nơi đến thăm, Trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công. Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định: Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Đoàn đã đến thăm bà Bùi Ngọc Ánh (tức Bùi Thị Hiếu Thảo, sinh năm 1956), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện cư ngụ tại phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh. Bà Ánh là người tiêu biểu trong công tác tại địa phương, từng giữ chức Bí thư Chi bộ Khu phố, đạt danh hiệu Bí thư tiêu biểu cấp Thành phố, được tuyên dương Người tốt việc tốt cấp Thành phố, là tấm gương sáng về phẩm chất và ý chí của người cách mạng.

Trung tướng Mai Hoàng thăm hỏi và tặng quà ông Trần Văn Dũng
Tiếp đó, Đoàn đến thăm ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1966), Thương binh hạng 1/4, nguyên Chủ tịch Hội Người mù Quận 8 (trước đây), hiện cư trú tại phường Phú Định, TP.Hồ Chí Minh. Gia đình ông có 4 nhân khẩu, trong đó, một người con là cán bộ PCCC, một người con đang học nghề. Trung tướng Mai Hoàng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong công tác hội và nghị lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Trung tướng Mai Hoàng thăm hỏi động viên và dành những tình cảm ân cần đối với ông Phạm Văn Tân
Đoàn cũng đến thăm ông Phạm Văn Tân (sinh năm 1961), Thương binh hạng 1/4, cư trú tại phường Chánh Hưng, TP.Hồ Chí Minh. Hiện ông sống cùng con trai là công nhân. Đồng chí Giám đốc CATP đánh giá cao tinh thần lạc quan, mẫu mực của gia đình ông Tân trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tại điểm cuối trong chương trình, Trung tướng Mai Hoàng cùng Đoàn công tác đã đến thăm ông Phạm Ngọc Ân (sinh năm 1931), cán bộ tiền khởi nghĩa, đang cư trú tại phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Ông Ân là người có uy tín tại cộng đồng, tích cực tham gia công tác từ thiện, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi ông Phạm Ngọc Ân
Trung tướng Mai Hoàng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.