Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Sớm có các văn bản hướng dẫn cụ thể

Thứ Tư, 11/06/2025 15:49  | Mai Hà

|

(CAO) Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại thảo luận tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh năm 2025 sáng 11/6. Hầu hết các ý kiến của ĐBQH đều bày tỏ thống nhất cao về việc sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh nhằm tạo không gian phát triển mới cho các địa phương và đất nước.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025

Theo ĐBQH Phạm Thị Thanh Trà (đoàn Yên Bái), dù thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính với tốc độ khẩn trương, yêu cầu thần tốc, nhưng các công việc đều triển khai rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc và chắc chắn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận tại tổ

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đồng bộ, triệt để. Đây là cuộc tái cấu trúc toàn diện, không những về không gian tổ chức lãnh thổ mà còn về không gian thể chế, văn hóa, kinh tế…

Ở giai đoạn nước rút này, Bộ trưởng nhận thấy, sự thống nhất, đồng thuận cao của hệ thống chính trị, tất cả tầng lớp nhân dân, xã hội là điều đáng quý.

Dù thực hiện với tốc độ khẩn trương, yêu cầu thần tốc, nhưng công việc triển khai vẫn rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc và chắc chắn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, đây là cuộc cách mạng lớn nhất từ khi thành lập nước đến nay. Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là việc mới, song phù hợp xu hướng phát triển chung của thời đại, nhiều quốc gia trên thế giới.

“Đặc biệt, đây là lúc tái cấu trúc hệ thống hành chính, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng cho hay.

Nhấn mạnh điểm quan trọng trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đó là sự thay đổi rất lớn về tư duy, thể hiện qua việc không chỉ sắp xếp đơn vị hành chính liền kề, mà tính toán dựa vào hình thái lãnh thổ tự nhiên, đặc biệt hướng ra biển lớn.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) phát biểu thảo luận tại tổ

Các đơn vị hành chính mới được hình thành, sắp xếp theo hướng tận dụng tối đa lợi thế kinh tế biển, lợi thế hội nhập, lợi thế thúc đẩy kinh tế - xã hội của các vùng như duyên hải Nam Trung Bộ gắn kết với vùng Tây Nguyên hay tính toán phương án đủ mạnh để địa phương trở thành trung tâm kinh tế lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn hướng tới khu vực, quốc tế…

Với yêu cầu thời gian còn lại rất ngắn, với sự đồng thuận cao của các ĐBQH, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn từ ngày 1/7 tới sẽ thực hiện đồng bộ để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cho địa phương

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) nhận thấy, cử tri và người dân rất ủng hộ, tin tưởng kết quả công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc này tạo ra một không gian phát triển mới, giống như một cuộc cách mạng, ai cũng háo hức chờ đợi quá trình thực hiện.

Việc Chính phủ trình QH xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 tạo khí thế rất mạnh mẽ trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, quyết định sớm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giúp công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ. “Nhiều cử tri đã chia sẻ rất yên tâm với quyết tâm, tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hiện nay, vì đã thông suốt từ trên đến dưới”, ĐB cho biết.

ĐB Nguyễn Quang Huân cũng đề nghị, cần sớm có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao sau khi sắp xếp.
Điều này cũng giúp người dân, doanh nghiệp biết rõ được hưởng chính sách nào, tránh mù mờ chính sách, dễ nảy sinh cơ chế xin – cho.

ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (đoàn Nam Định) phát biểu thảo luận tại tổ

Đồng tình cùng quan điểm, ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (đoàn Nam Định) cho rằng, việc Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi QH biểu quyết thông qua là hợp lý, vì một số địa phương đã tổ chức vận hành thí điểm chính quyền địa phương hai cấp.

“Hiện nay, các tỉnh vẫn ở dưới góc độ tỉnh nhỏ chưa sáp nhập, khi vận hành thí điểm chính quyền địa phương hai cấp có thể có những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại chưa phát hiện được, nhưng khi Nghị quyết có hiệu lực, chính thức có đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, địa bàn rộng, lớn hơn, thì các địa phương được sắp xếp sẽ có điều kiện thí điểm chính quyền địa phương hai cấp ngay từ ngày mai”, ĐB Nguyễn Hải Dũng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang