Anh thợ hồ bị đoạn chi cần giúp đỡ

Thứ Năm, 11/06/2015 08:50  | Xuân Hoài

|

(CATP) Đến thăm bệnh nhân Phạm Hồng Thái (SN 1964, trú xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, ai cũng xót lòng. 

Anh bị cắt một cánh tay trái, nhiều mảnh da ở 2 chân, tay phải và một số bộ phận đang hoại tử, đã cấy ghép da bốn lần sau gần bốn tháng điều trị.

Anh Thái đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Xuân Hoài

Trước đó, ngày 26-2-2015 đang phụ hồ tại công trình nhà bảo vệ rừng ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, anh Thái cầm cây sắt thì vướng vào dây điện trung thế phát nổ. Anh Thái rớt từ nóc nhà xuống đất, bỏng 50%, tuy may mắn thoát chết, nhưng giờ phải chịu thương tật suốt đời.

Hoàn cảnh gia đình anh hết sức khó khăn, bốn đứa con đang tuổi ăn học, vợ là Võ Thị Đoan làm nông khiến gia cảnh đã nghèo giờ càng khốn khó hơn, nguy cơ các con phải nghỉ học. Gia đình chạy vay được trên 100 triệu đồng để chữa trị cho anh nhưng nay đã cạn, chưa biết bấu víu vào đâu.

Rất mong độc giả Báo CATP giúp người phụ hồ bất hạnh vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Đoan, ĐT: 01683262651, 01696083480 hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang