Yêu thương đong đầy ở “Suối nguồn tình thương”

Thứ Hai, 01/02/2016 13:18  | Mai Loan

|

(CAO) Tối 30-1-2016, tại Chùa Phước Quang – Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đài truyền hình Quốc Hội Việt Nam tổ chức buổi ca múa nhạc nghệ thuật kỷ niệm 5 năm thành lập và hướng tới chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2016.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ủy Ban TW MTTQ VN, Trưởng Ban tôn giáo Mặt trận Tổ quốc, ông Đỗ Hoàng Huynh - Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy Tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Giám đốc Công An tỉnh Vĩnh Long, Hòa Thượng Thích Như Tước – Uỷ viên hội đồng Trị Sự TW, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Thượng Tọa Sơn Ngọc Huynh - Ủy viên thường trực Hội đồng TW GHPGVN, Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, ông Amad Alim – Tổng Thư ký Tổng Lãnh Sự Quán Quốc gia Kuwait tại Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo các cấp, các hiệp hội, quan khách quốc tế và đông đảo bà con phật tử đến tham dự.

Tiến sĩ Lê Văn Tuấn, Tổng đại diện Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam tại TPHCM trao chứng nhận Việt Nam Linh Thiêng cổ tự cho chùa Phước Quang và danh hiệu Đạo đức toàn cầu Unesco cho Đại đức Thích Phước Ngọc.- Ảnh: ML

Đêm biểu diễn nghệ thuật “Suối nguồn tình thương” mang thông điệp kỷ niệm năm năm một chặng đường thành lập và hoạt động nhằm bày tỏ niềm tri ân của Ban lãnh đạo Trung Tâm cô nhi viện đến sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp Giáo hội, của những tấm lòng hằng tâm hằng sản đã quan tâm, định hướng và tin tưởng ủng hộ, đồng hành cho sự nghiệp từ bi cứu khổ các số phận trẻ thơ bất hạnh.

Sự nhân văn đó càng thêm ý nghĩa cho mối tương quan bền chặt của Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội, khi tổ chức sau thành công của Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần thứ XII, và như một đóa hoa xuân tươi thắm dâng lên mùa xuân thứ 86 của Đảng Cộng Sản Việt Nam trước thềm năm mới. Trong dịp này, Tiến sĩ Lê Văn Tuấn – Tổng đại diện phía Nam Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam đã trao bằng công nhận Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự cho Chùa Phước Quang và Chứng nhận danh hiệu “Đạo Đức toàn cầu Unesco” cho Đại đức Thích Phước Ngọc – Uỷ viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trụ trì chùa Phước Quang, người sáng lập kiêm giám đốc Trung Tâm Cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương.

Đêm diễn được các văn nghệ sĩ thiện nguyện tham gia đầy tâm huyết, như: ca sĩ Hồ Huỳnh Hương, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Hữu Thọ, nhóm Mây Trắng,… mỗi người một chút tấm lòng kêu gọi một mùa xuân ấm áp cho các trẻ bất hạnh được dưỡng nuôi tại Suối Nguồn Tình Thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang