Bộ VH-TT-DL truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội

Thứ Sáu, 31/10/2025 08:06

|

(CAO) Ngày 30/10 tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức “Hội nghị truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025”.

Ông Phạm Cao Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phát biểu khai mạc.

Tham dự có ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT-DL và đại biểu đến từ TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai,...

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Cao Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành chính sách. Theo ông, hoạt động truyền thông hiệu quả giúp các quy định pháp luật sát thực tiễn hơn, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế nêu rõ, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tháo gỡ các rào cản thể chế, củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là cơ sở, nền tảng cho công tác quản lý, điều hành và kiến tạo phát triển. Ông nhấn mạnh: “Từ quá trình xây dựng dự thảo đến khi ban hành và triển khai vào thực tế, đều cần có truyền thông chính sách liên tục, tích cực và chủ động”.

Truyền thông chính sách không chỉ giúp truyền tải thông tin về các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật đến với người dân, mà còn thuyết phục công chúng thay đổi nhận thức, hành xử đúng pháp luật, góp phần củng cố niềm tin và tăng tính hiệu lực của hệ thống pháp luật.

Hội nghị cùng bàn về Tổng quan về văn bản quy phạm pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn từ tháng 7/2024 đến 10/2025; Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đây là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, thực hiện. Bộ đã tích cực, chủ động triển khai luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung liên quan đến công tác dân tộc nói riêng; xây dựng, tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc hoặc các văn bản tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngoài ra, Bộ đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, lồng ghép chính sách dân tộc trong việc xây dựng, ban hành các văn bản QPPL của ngành.

Tính đến thời điểm hiện tại hệ thống pháp luật của ngành có 427 văn bản, trong đó bao gồm 14 luật, 77 nghị định, 42 quyết định/chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 293 thông tư, quyết định của Bộ trưởng. Chia thành 18 lĩnh vực như: di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện, nghệ thuật biểu biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo, điện ảnh, báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử...

Bình luận (0)

Lên đầu trang