'Con đường xưa em đi' tạm dừng lưu hành vì lời bài hát không đúng bản gốc

Thứ Hai, 13/03/2017 14:52

|

(CAO) Sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn xác định đúng bài hát gốc và đúng tác giả thì sẽ cấp phép lưu hành trở lại.

Chiều ngày 12-3, trả lời PV Báo Công an TP.HCM, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, về vấn đề 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), xuất phát từ việc lời bài hát bị sai với bản gốc và chưa đúng tác giả.

Bài hát "Con đường xưa em đi" (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương)

"Có nhiều tác giả đã mất hoặc đang ở nước ngoài nên việc xác minh mất nhiều thời gian. Hội đồng thẩm định cũng chưa biết khi nào các ca khúc trên được cấp phép trở lại", ông Chương chia sẻ thêm.

Nói về ca khúc "Con đường xưa em đi" (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) bị tạm dừng lưu hành, ông Nguyễn Đăng Chương giải thích, nguyên nhân do bài hát này có lời sai với bản gốc chứ không có vấn đề về tư tưởng, chính trị.

Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ động tiến hành thẩm định, rà soát, so sánh, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng nội dung các bài hát, việc hoạt động sản xuất chương trình bản ghi âm, ghi hình, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang