Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Thứ Bảy, 21/11/2020 09:15

|

(CAO) Xuất sắc vượt qua 34 thí sinh, người đẹp Đỗ Thị Hà đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất – tân Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau hơn 5 tháng khởi động, tối 20-11, 35 thí sinh ấn tượng chính thức bước vào đêm thi quyết định Chung kết toàn quốc Hoa Hậu Việt Nam 2020 (HHVN 2020) với chủ đề là "Thập kỷ hương sắc", diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).


Xuất sắc vượt qua 34 thí sinh, người đẹp Đỗ Thị Hà đã đăng được xướng tên ở ngôi vị cao nhất – tân Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trong đêm chung kết, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Lê Xuân Sơn cho biết, Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi đặc biệt, đánh dấu sự kết thúc của một thập kỷ hương sắc và mở ra một thập kỷ mới, nâng tầm nhan sắc Việt.

Trong đêm chung kết, 35 thí sinh chia nhóm và trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài "Thập kỷ hương sắc" cùng 5 Hoa hậu Việt Nam, với các bộ sưu tập: "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" do Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân thiết kế và trình diễn mở màn; "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" với sự xuất hiện của Hoa hậu Đặng Thu Thảo; "Đờn ca tài tử Nam Bộ" do Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mở đầu; "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ" có sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và "Bóng đá Việt Nam" được dẫn dắt bởi sự trẻ trung và đầy năng lượng của Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Tân hoa hậu và hai á hậu

Sau phần trình diễn áo tắm đầy sôi động, 15 thí sinh được chọn tham gia phần thi trang phục dạ hội. Sau đó, 5 thí sinh được chọn vào phần thi ứng xử, trong đó, Người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093), được đặc cách bước vào phần thi ứng xử đầu tiên. Tiếp theo là các thí sinh: Đỗ Thị Hà - SBD 245, Phạm Ngọc Phương Anh - SBD 045, Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146, Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 093.

Nhận được câu hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?", Đỗ Thị Hà, cô gái sinh năm 2001, cao 1,75 m, số đo hình thể 86-60-93 đến từ Thanh Hóa, sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân đã bình tĩnh trả lời: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có là Hoa hậu Việt Nam hay không, tôi nghĩ mình vẫn trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó".

Và cô gái quê Thanh Hoá đã dành được danh hiệu danh giá – Hoa hậu Việt Nam 2020 với trị giá giải thưởng 350 triệu đồng tiền mặt, ghế đăng quang, quyền trượng và hoa sứ đăng quang. Tân hoa hậu cũng đồng thời nhận thêm giải Người đẹp truyền thông vì đã thể hiện tốt trong suốt quá trình tham dự cuộc thi và lọt vào top 5 đề cử của nhiều phần thi phụ.
 

Phần trình diễn các trang phục của thí sinh

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045) – cô gái có màn hùng biện bằng tiếng Pháp khá duyên dáng trên sân khấu hoa hậu Việt Nam 2020. Á hậu Phương Anh sinh năm 1998, cao 1,77m, số đo ba vòng 82-61-90, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.

Á hậu 2 là Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068) sinh năm 2000, cao 1,74m, số đo ba vòng 81-61-95. Ngọc Thảo là một trong những thí sinh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thể hiện được thần thái, vẻ cuốn hút trên sân khấu. Cô cũng đồng thời nhận được giải thưởng phụ Người đẹp biển.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao các giải phụ: Người đẹp nhân ái thuộc về Huỳnh Nguyễn Mai Phương – SBD 093; Người đẹp áo dài: Lê Thị Tường Vy – SBD 151; Người đẹp du lịch: Lê Trúc Linh – SBD 077; Người đẹp tài năng: Doãn Hải My – SBD 319; Người đẹp thể thao: Phù Bảo Nghi - SBD 069; Người đẹp thời trang: Bùi Thị Thanh Nhàn – SBD 052; Người có làn da đẹp nhất: Phạm Thị Phương Quỳnh – SBD 146 và Người đẹp được yêu thích nhất: Đậu Hải Minh Anh – SBD 138.

Sau đêm chung kết, tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà sẽ bắt đầu hành trình thực hiện sứ mệnh hoa hậu với những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, truyền cảm hứng và năng lượng sống có ích cho giới trẻ và xã hội.

Một số hình ảnh tại đêm chung kết: 

Bình luận (0)

Lên đầu trang