Dựng rào chắn để trùng tu nhà thờ Đức Bà

Thứ Ba, 04/07/2017 14:10  | T.Mạnh

|

(CAO) Ngày 4-7, nhà thầu bắt đầu dựng rào chắn ở nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) để thực hiện công tác trùng tu. Công tác tham quan được tạm dừng khoảng 2 năm để đảm bảo an toàn.

Theo đó, nhà thờ Đức Bà sẽ được thay mái ngói mới, tháp nhọn và nhiều hạng mục khác. Công tác trùng tu dự kiến hoàn thành sau 2 năm với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng do chủ đầu tư là Tòa tổng giám mục Sài Gòn vận động từ nguồn xã hội hóa.

Linh mục Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Giáo phận Sài Gòn, Trưởng ban trùng tu cho biết, trong thời gian trùng tu, nhà thờ Đức Bà vẫn cử hành thánh lễ bình thường và ra, vào một cửa giữa trước nhà thờ, riêng việc tham quan được tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959 (tên gọi chính thức là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội).

Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Toàn bộ vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, ốc vít đều được mang từ Pháp sang. Mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, hiện vẫn còn màu sắc hồng tươi.

Nhà thờ Đức Bà là điểm thăm quan của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang