Nam tài tử đóng ‘Điệp viên 007’ qua đời ở tuổi 89

Thứ Tư, 24/05/2017 10:10

|

(CAO) Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, nam tài tử Roger Moore đã qua đời ở tuổi 89 vào sáng 23-5 (giờ địa phương).

"Chúng tôi biết rằng tình yêu và lòng ngưỡng mộ dành cho cha sẽ được lan tỏa đến khắp mọi nơi bởi những người biết đến những bộ phim điện ảnh, những bộ phim truyền hình của ông; cũng như những hoạt động đầy nhiệt huyết đối với UNICEF mà ông xem đó là thành tựu vĩ đại nhất cuộc đời mình", Deborah, Geoffrey và Christian cho biết trong một tuyên bố đăng lên tài khoản Twitter chính thức của Moore vào ngày 23-5.

Tang lễ sẽ được cử hành tại Công quốc Monaco theo như mong muốn của công trước khi ra đi.

Ông Moore and Barbara Bach trong LHP Cannes 1977

Diễn viên nam Roger Moore sinh ngày 14-10-1927 tại Thành phố London, Anh. Ông là con trai duy nhất của một viên cảnh sát chuyên đảm trách phần phác họa chân dung các tội phạm. Hồi còn trẻ, Roger Moore làm nhiều nghề từ chạy vặt đến đánh máy văn bản.

Sau khi học một vài khóa diễn xuất, Roger Moore góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như: Shout at the Devil (1976), The Wild Geese (1978), The Sea Wolves (1980) hay hóa thành Sherlock Holmes trong bản phim Sherlock Holmes in New York (1976)...

Nữ diễn viên Jacqui Chan và Moore trong  “The Saint"

Sau khi George Lazenby hoàn tất vai trò 007 trong tập phim On Her Majesty’s Secret Service (1969), Roger Moore là người tiếp quản hình tượng Bond trong các tập tiếp theo. Ông đã đóng tổng cộng là bảy phần phim về chàng điệp viên hào hoa này trong suốt 13 năm: Live and Let Die (1973). The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonranker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) và A View to a Kill (1985).

Ông Moore và người vợ thứ 4

Ông Moore kết hôn 4 lần và ly hôn 3 người. Ông gặp người vợ đầu tiên là bà Doorn Van Steyn, tại trường diễn xuất ở London vào năm 1946 và ly hôn vào năm 1953. Tiếp đó, ông cưới ca sĩ Dorothy Squires. Sau cuộc ly hôn thứ hai, vào năm 1960, Moore cưới Luisa Mattioli khi ông đang đóng một bộ phim ở Ý. Hai người ly hôn năm 1993 khi đã có chung một người con gái và hai người con trai. Sau đó, Roger tái hôn với nhà hoạt động xã hội Kristina Tholstrup.

Bình luận (0)

Lên đầu trang