Tác giả bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" qua đời

Chủ Nhật, 04/02/2018 14:24  | Hoàng Yến

|

(CAO) Sáng 4-2, nhạc trưởng Lê Phi Phi - con của nhạc sỹ Hoàng Vân đã viết trên trang cá nhân lời vĩnh biệt cha.

Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Hò kéo pháo”, “Bài ca xây dựng”, “Người chiến sỹ ấy”, Quảng Bình quê ta ơi... Ông qua đời sáng 4-2, thọ 88 tuổi, vì viêm phổi và một số bệnh tuổi già.

Nhạc sỹ Hoàng Vân

Nhạc sỹ Hoàng Vân sinh năm 1930 tại Hà Nội, tên thật là Lê Văn Ngọ. Ông gia nhập Đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế từ năm 16 tuổi, làm phụ trách Thiếu sinh quân, sau đó tham gia Đội Tuyên truyền vũ trang, làm báo và công tác địch vận.

Hoàng Vân sáng tác âm nhạc từ năm 1951. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách như: Hai chị em (NXB Âm nhạc, 1973), 6 ca khúc Hoàng Vân (NXB Âm nhạc, 1980), Ca khúc Hoàng Vân (NXB Âm nhạc, 1986),... Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

Bình luận (0)

Lên đầu trang