Triển khai công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Thứ Ba, 20/10/2015 12:29  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Tình hình TTATGT tại các tuyến đường khu vực xung quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp) thời gian qua có diễn biến phức tạp và xảy ra nhiều tình trạng ùn ứ giao thông tại các cửa ngõ gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn thành phố và đem đến hình ảnh không đẹp về văn hóa giao thông TP.HCM trong mắt du khách quốc tế.

Lễ ra quân Đảm bảo TTATGT các tuyến đường xung quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng nay (20-10), tại khuôn viên tòa nhà Cảng vụ Hàng không miền Nam, Công an TP. HCM - phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM đã phối hợp cùng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức “Lễ ra quân Đảm bảo TTATGT các tuyến đường xung quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, với sự tham gia của Ban ATGT TP.HCM, Phòng Tham mưu Công an thành phố; Phòng Cảnh sát trật tự; Công an Quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò vấp; Thanh niên xung phong; Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Khu Quản lý giao thông đô thị số 1.

Ông Đặng Tuấn Tú

Ông Đặng Tuấn Tú – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát biểu tại buổi lễ: “Nhiều năm nay, khu vực xung quanh sân bay đã và đang trở thành những điểm nóng của tình hình ANTT và TTCC gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Tình trạng taxi đậu đỗ dừng không đúng quy định chiếm dụng lòng, lề đường gây ùn tắc càng ngày càng nhiều. Đáng lưu ý, dự án đường Phạm Văn Đồng , đoạn vòng xoay trên đường Trường Sơn, Q.Tân Bình sắp hoàn thành, lượng xe đổ về khu vực sân bay sẽ trở nên tăng trưởng nhiều hơn”.

“Những kế hoạch trong buổi lễ ra quân sáng nay nhằm đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế khắc phục những nguyên nhân xảy ra ùn tắc trên khu vực cửa ngõ ra vào sân bay là việc làm hết sức quan trọng”, ông Đặng Tuấn Tú, nhấn mạnh.

Đại tá Trần Đức Tài

Đại tá Trần Đức Tài – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ: “Trong kế hoạch thực hiện chắc chắn sẽ có những vấn đề phát sinh, mong rằng PC67 (Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM) sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn có những sơ kết, đánh giá. Qua đó, rút ra những mặt hạn chế của kế hoạch để điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu trật tự, an ninh, an toàn trên địa bàn sân bay TSN”.

Trung tá Huỳnh Trung Phong

Trao đổi với Pv Báo Điện tử Công an TP.HCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong – Phó trưởng phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM cho biết: “Thời gian gần đây, một số tuyến đường ra vào sân bay trong các giờ cao điểm các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm và nguy cơ xảy ra ùn tắt cao. Nhằm đảm bảo tình trạng ANTT, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp. Công an TP.HCM đã xây dựng phương án bố trí lực lượng CSGT chủ đồng xuống đường điều tiết giao thông, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày”.

“Ngoài ra, các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát các trường hợp dừng đậu đỗ, giải quyết tốt trật tự lòng lề đường. Đảm bảo khu vực bên ngoài sân bay được thông thoáng. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã xây dựng cơ chế thông tin liên lạc, xử lý tình huống phù hợp chặt chẽ, đảm bảo khi có sự cố xảy ra sẽ giải quyết kịp thời", Trung tá Phong cho biết thêm.

Trung tá Phong nhấn mạnh:"Cụm cảng hàng không đảm bảo khu vực bên trong và thường xuyên liên lạc với lực lượng chức năng điều tiết phân luồng lượng phương tiện ra vào cảng. Các đơn vị cũng phối hợp kiểm tra cơ sở hạ tầng, khảo sát, kiến nghị các bất cập về tình trạng ATGT và đề xuất các định hướng lâu dài, đảm bảo khu vực được thông suốt”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ sáng nay

Video buổi lễ ra quân sáng 20-10:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang