Hai thanh niên đi tù vì "truy sát" du khách đến tận bệnh viện

Thứ Bảy, 29/06/2019 15:17

|

(CAO) TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (SN 1981, trú Trần Phú, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Quý (SN 1982, trú Phương Câu, Nha Trang) 18 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 22h45’ ngày 9/7/2018 anh Nguyễn Manh Tuân (khách du lịch) đang đi bộ trước vũ trường khách sạn Lodge, Nha Trang thì xảy ra va chạm vào xe máy của Quý, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Anh Tuân vung tay khiêu khích, Quý dùng chân đá vào chân anh Tuân làm anh ngã xuống đất. Quý tiếp tục dùng tay, chân đánh nhiều lần vào người anh Tuân. Thấy vậy, bạn của Quý là Bình cũng đến dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào vai Tuân. Sau đó, có người đến can ngăn và anh Tuân bất tỉnh thì Quý, Bình bỏ đi.

Bị cáo Bình và Quý trước tòa.

Anh Tuân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại khoa cấp cứu bệnh viện, Quý, Bình biết được anh Tuân nhập viện nên tiếp tục vào tìm. Khi thấy anh Tuân đang nằm trên băng ca thì Quý dùng một quyển sổ của bệnh viện cuốn lại đánh nhiều cái vào mặt anh Tuân, anh Tuân ngồi dậy xuống khỏi băng ca thì Bình đấm 2 cái vào mặt, dùng chân đạp vào người anh. Đến khi bảo vệ bệnh viện đến can ngăn thì Quý, Bình bỏ đi. Hậu quả anh Tuân bị thương tật 9%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang