(CAO) Sáng 12/8, Công an xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ các đối tượng nhổ trộm sâm Ngọc Linh tại vườn Tùng Hà ở thôn 2.
Hôm 11/8, Công an xã Trà Linh tiếp nhận đơn trình báo của ông N.M.T (SN 1977, ngụ xã Trà Linh) về việc vườn sâm Tùng Hà bị kẻ gian đột nhập, nhổ trộm nhiều củ sâm.
Công an xã Trà Linh triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát các đối tượng nghi vấn. Chỉ sau vài giờ, lực lượng Công an đã làm rõ thủ phạm là Hồ Văn Dẽ (SN 2008), H.V.V. (SN 2010) và N.V.V. (SN 2012, cùng ngụ thôn 3, xã Trà Linh).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 2 vụ, nhổ trộm tổng cộng 16 củ sâm Ngọc Linh. Tang vật thu giữ gồm 3 củ sâm Ngọc Linh và 2 xe máy dùng để đi gây án.
Sâm Ngọc Linh được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam – không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, khoa học và thương hiệu quốc gia. Sâm Ngọc Linh là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới.
Với hợp chất hóa học đa dạng và tác dụng thực tiễn đối với sức khỏe của con người, sâm Ngọc Linh hiện nay được bán trên thị trường với giá ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn sâm Triều Tiên nhiều lần.
Trước khi được các nhà khoa học phát hiện, sâm Ngọc Linh đã được đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Trung Trung bộ, đặc biệt là dân tộc Xê Đăng, sử dụng như một loại củ rừng (họ gọi là củ ngải rọm con hay cây thuốc dấu) để chữa nhiều loại bệnh theo các phương thuốc cổ truyền.