Án mạng từ câu chửi… con gà

Thứ Tư, 28/10/2015 06:44  | Minh Châu

|

(CAO) Do lớn tiếng “chửi con gà”, một thanh niên khác cạnh nhà tưởng chửi mình nên xảy ra ẩu đả dẫn đến án mạng.

Ngày 27-10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên y án bị cáo Trần Thanh Liêm (SN 1989, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Thanh Liêm tại tòa - Ảnh: Minh Châu

Trước đó vào ngày 10-6-2015, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên Trần Thanh Liêm 16 năm tù. Sau bản án này, Liêm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Trần Thanh Liêm vào TP.HCM làm thuê và mướn nhà trọ ở khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để ở. Khoảng 15 giờ ngày 27-8-2014, Liêm chăm sóc 3 con gà đang nhốt nhờ tại khu đất trống trước phòng trọ.

Trong lúc Liêm đang tắm cho gà thì anh Trần Hữu Hạnh (SN 1995, quê tỉnh Bến Tre) ở phòng trọ gần đó đập vào cửa phòng trọ gây ra tiếng động lớn làm gà của Liêm hốt hoảng nhảy loạn xạ nên Liêm lên tiếng chửi mắng gà.

Anh Hạnh mở cửa phòng trọ ra hỏi Liêm chửi ai. Lúc này, Liêm nói chửi mấy con gà. Anh Hạnh lấy điện thoại ra gọi, Liêm sợ anh Hạnh gọi người đến đánh nên đến gặp anh Hạnh xin lỗi thì bị anh Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt, vào đầu làm Liêm té ngã xuống đất cạnh chỗ nhốt gà.

Trong lúc thiếu kiềm chế, Liêm liền chụp lấy con dao thường ngày dùng cắt cà chua cho gà ăn đâm anh Hạnh nhiều nhát vào ngực rồi bỏ trốn. Dù anh Hạnh đi cấp cứu nhưng nạn nân đã tử vong tại bệnh viện sau đó vài ngày.

Ngày 3-9-2014, Trần Thanh Liêm đã ra công an quận Thủ Đức đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang