Lâm Đồng:

Anh đâm chết em vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Thứ Sáu, 27/05/2016 05:56  | Kim Đồng

|

(CAO) Sau khi uống rượu say, hai anh em ruột xảy ra cãi vã, người anh chạy về nhà lấy hai con dao Thái Lan đâm chết em.

Bị cáo Trương Thanh Hoàng bị phạt 12 năm tù giam về tội giết người

Chiều ngày 26-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hoàng (50 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) 12 năm tù giam về tội giết người.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, sáng ngày 8-11-2015, Hoàng cùng em ruột là Trương Thế Hùng (48 tuổi, cùng ngụ tổ dân phố 7) tổ chức uống rượu tại nhà.

Đến khoảng 13 giờ, khi cả hai nhậu say, Hoàng và Hùng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát do bất đồng ý kiến về chuyện tranh chấp đất đai.

Tại đây, Hùng đánh Hoàng. Vì quá ấm ức, Hoàng chạy về nhà lấy 2 con dao Thái Lan đâm vào vùng cổ của Hùng dẫn đến tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang