Cậu nhiều lần giao cấu với 2 cháu gái

Thứ Năm, 26/05/2016 14:43  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 26-5, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Đạo (SN 1998, trú thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho 2 bị hại 24 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Hoàng Đạo trước vành móng ngựa

Sáng ngày 6-6-2015, do 2 cháu N.P.H.L.N (9 tuổi), N.P.H.Q (8 tuổi) cha đưa về nhà ngoại tại thôn Cù Hin (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) chơi rồi anh Hưng quay về lại nhà.

Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, gia đình đi làm để N. và Q. ở nhà chơi với Đạo (Na và Quỳnh gọi bằng cậu). Lúc này, Đạo lấy điện thoại lên mạng xem hình ảnh những cô gái mặc áo tắm rồi nảy sinh ý định giao cấu với 2 cháu.

Đạo đến sát chỗ N. đang ngồi xem tivi, cởi quần áo N. ra rồi “làm bậy”. Bé N. đau, khóc thét. Thấy vậy, Q. lao tới cắn vào tay của Đạo thì Đạo quay sang khống chế, tiếp tục giao cấu với Q. sau đó đi vào phòng ngủ.

Ngoài ra, trong tháng 6-2015, Đạo còn 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. và 2 lần với cháu Q.. Mãi đến khoảng cuối tháng 6-2015 thì anh Hưng mới phát hiện sự việc, trình báo công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang