Ba người ở Sài Gòn bị một thanh niên bắt trói, kề dao vào cổ uy hiếp

Thứ Bảy, 21/11/2020 23:51

|

(CAO) Tối 21-11, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã cầm dao xông vào một cửa hàng bán sữa rồi khống chế 2 mẹ con và 1 nữ nhân viên.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30, tại địa chỉ 380 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Clip 3 người bị khống chế, uy hiếp:

Theo đó, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Đối tượng bắt trói, uy hiếp 3 người.

Tuy nhiên trong lúc đang nằm chờ test ma túy thì thanh niên này vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường. Sau đó ghé vào tiệm hủ tiếu lấy một con dao rồi chạy vào cửa hàng bán sữa.

Tại đây, đối tượng đã dùng băng keo trói 2 mẹ con và 1 nữ nhân viên lại chung với nhau, rồi dùng dao kề cổ người mẹ.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nhận thông tin, rất đông các đơn vị nghiệp vụ công an quận Thủ Đức có mặt phong toả hiện trường, tìm cách giải cứu con tin.

Sau gần 1 giờ đồng hồ khống chế 3 người trong cửa hàng sữa, đối tượng yêu cầu các nạn nhân đi ra đường để tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị công an bao vây.

Rất may cả 3 nạn nhân không bị thương.

Lợi dụng lúc đối tượng mất tập trung, công an đã lao tới khống chế rồi đưa về đồn, các nạn nhân cũng được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương nhưng rất may chỉ trầy xước nhẹ.

Nguyễn Văn Thái có 3 tiền án.

Danh tính nam thanh niên này cũng được xác định là Nguyễn Văn Thái (SN 1990, quê Thường Xuân, Thanh Hoá) có 3 tiền án.

Hiện công an quận Thủ Đức đã tạm giữ người này để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang