Băng nhóm chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng lãnh án

Thứ Ba, 17/06/2025 14:31

|

(CAO) Hạnh đã đặt mua súng là đồ chơi nguy hiểm và các linh kiện súng, lắp ráp thành súng bắn được đạn nổ, bán lại cho người khác, để kiếm lời.

Ngày 17/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nguyên Hạnh (SN 1990, ngụ Quận 7) mức án 8 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Bốn đồng phạm của Hạnh gồm: Nguyễn Văn Khánh (SN 1997), Nguyễn Trường Phi (SN 1990), Bùi Anh Pháp (SN 2000) và Phan Đình Lộc (SN 1991) bị tuyên mức án từ 2 năm tù đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 29/10/2024, cơ quan chức năng phát hiện lái xe ôm công nghệ đang dừng xe tại trước chung cư The Tresor (số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4), phía sau chở Lê Nguyên Hạnh có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách màu đen của Hạnh có một khẩu súng ngắn ổ quay và 6 viên đạn bằng kim loại. Hạnh khai súng và đạn của Hạnh mang theo để phòng thân.

Các bị cáo được lực lượng Công an dẫn đến tòa phục vụ xét xử

Mở rộng điều tra, khám xét, bắt giữ thêm Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Trường Phi, Bùi Anh Pháp và Phan Đình Lộc.

Kết quả điều tra xác định, Hạnh đã đặt mua súng là đồ chơi nguy hiểm và các linh kiện súng, lắp ráp thành súng bắn được đạn nổ, bán lại cho người khác, để kiếm lời.

Theo đó, tháng 7/2024, Hạnh truy cập vào trang Website www.shopcucsuc.com, cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại của Hạnh, đặt mua 13 khẩu súng đồ chơi bằng kim loại.

Hạnh sử dụng tài khoản của mình chuyển tiền vào tài khoản NGUYEN MANH CUONG để đặt cọc tiền mua súng.

Sau đó, Công ty giao hàng vận chuyển 13 khẩu súng và 4 thân súng người bán tặng thêm giao cho Hạnh tại chỗ ở của Hạnh ở chung cư Đức Khải, số 15 B đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, Quận 7.

Đầu tháng 10/2024, Hạnh truy cập vào trang Website www.shopcucsuc.com, cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại của Hạnh, đặt mua 2 khẩu súng đồ chơi.

Sau khi mua được 15 khẩu súng đồ chơi, Hạnh đăng nhập vào trang facebook tên "ZP5-SKY-R8" liên lạc với Nguyễn Văn Khánh.

Hạnh thuê Khánh chế tạo súng đồ chơi thành súng bắn được đạn nổ, tiền công là 500 ngàn/01 khẩu. Khánh cung cấp địa chỉ và số điện thoại của Khánh để Hạnh liên lạc.

Hạnh đã 2 lần thuê công ty giao hàng vận chuyển 8 khẩu súng đồ chơi cùng linh kiện súng đến chỗ ở của Khánh (ấp Thạnh Thới, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), để Khánh chế tạo súng.

Sau đó, Khánh đã chế tạo được 6 khẩu súng bắn được đạn nổ còn 2 khẩu súng đồ chơi bị hỏng, không lắp lại được, nên đã vứt bỏ. Anh ta không giao lại 6 khẩu súng đã chế tạo cho Hạnh, mà bán lại cho người khác, kiếm lời.

Các bị cáo được dẫn đến tòa để xét xử

Tháng 9/2024, Khánh bán cho Bùi Anh Pháp 4 khẩu súng, giá 2 triệu đồng/01 khẩu, giao súng và nhận tiền tại nhà của Khánh. Sau đó, Pháp cất giấu súng tại nhà của Pháp ở ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, để sưu tầm.

Do làm hỏng 1 khẩu súng, Pháp đã vứt bỏ, nên không thu giữ được.

Đến ngày 04/11/2024, Pháp đã giao nộp lại 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu Pháp đã tháo rời ổ tiếp đạn.

Đối với 2 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm còn lại, Khánh bán cho hai đối tượng giá 3,5 triệu đồng, tuy nhiên sau đó hai đối tượng này vứt súng không thu giữ được.

Còn lại 07 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, Hạnh đã tự chế tạo được 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng. Trong đó, ngày 28/10/2024, Hạnh bán cho Phan Đình Lộc 1 khẩu súng và 5 viên đạn, giá 4,5 triệu đồng, giao súng và đạn vào tại trước Chung cư Boulevard Hưng Thịnh, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, Quận 7.

Sau đó, Lộc cất giấu súng và đạn tại chỗ ở số 06 dường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7 để sưu tầm, thì bị phát hiện, thu giữ vào ngày 31/10/2024.

Cáo trạng xác định, Hạnh phải chịu trách nhiệm đối với 3 khẩu súng ngắn ổ quay, trong đó 1 khẩu súng bị thu giữ trước chung cư The Tresor, 1 khẩu đã bán cho Lộc và 01 khẩu súng ổ quay bằng kim loại, báng súng có gắn ốp nhựa, là vũ khí quân dụng Hạnh đã thuê Khánh chế tạo, và đã bán cho Pháp .

Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khẩu súng ổ quay bằng kim loại, báng súng có gắn ốp nhựa, là vũ khí quân dụng Khánh chế tạo, sau đó Khánh đã bán cho Pháp

Phi phải chịu trách nhiệm đối với khẩu súng ổ quay bằng kim loại, báng súng có gắn ốp nhựa, là vũ khí quân dụng do Phi chế tạo, sau đó cất giấu tại chỗ ở để bán.

Riêng Pháp can tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với khẩu súng ổ quay bằng kim loại, báng súng có gắn ốp nhựa, là vũ khí quân dụng Pháp đã mua của Nguyễn Văn Khánh.

Phan Đình Lộc can tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với khẩu súng ổ quay là vũ khí quân dụng Lộc đã mua của Lê Nguyên Hạnh vào 28/10/2024, cất giấu tại chỗ ở để sưu tầm.

Đối với Nguyễn Mạnh Cường đứng tên nhận tiền bán súng đồ chơi nguy hiểm và bán linh kiện của súng của Lê Nguyên Hạnh chuyển, nhưng do kết quả điều tra xác định Cường không ở địa phương, không xác định được đang ở đâu nên chưa xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang