TP.Phú Quốc: Bắt 17 đối tượng vụ truy sát từ mâu thuẫn mua bán đất rừng

Thứ Sáu, 01/10/2021 11:58  | Đăng Khoa

|

(CATP) Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 17 đối tượng và vận động 14 đối tượng khác ra đầu thú, để điều tra về các hành vi: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2021, Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1989, ngụ xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) và Đàm Văn Ngàn (SN 1982, quê Bắc Giang; tạm trú xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc) xảy ra mâu thuẫn trong vụ bao chiếm, mua bán đất rừng tại xã Gành Dầu. Nhật thường rủ một số đối tượng đến "dằn mặt" Ngàn. Ngàn cũng huy động nhóm người cùng quê và ngụ tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng "tuyên chiến" với Nhật.

Khoảng 23 giờ ngày 25-9-2021, nhóm Nhật gồm: Nhật, Trần Thiên L. (SN 2005), Dương Ngọc Hoàng T. (SN 2004) và Phúc cùng đi trên xe máy đến chợ ở xã Gành Dầu thì gặp nhóm Ngàn khoảng 7 người đi trên ôtô. Nhớ lại mâu thuẫn với Nhật, Phúc chửi bới, thách thức nhóm Ngàn.

Thấy các đối tượng hung hăng, nhóm Ngàn bỏ đi. Phúc cùng đồng bọn chạy về nhà trọ của T. ở xã Gành Dầu, nhưng chưa đến nơi thì bị nhóm Ngàn với khoảng 20 đối tượng cầm hung khí (dao tự chế, đoạn sắt nhọn...) phục kích, rượt đánh. Thấy không cân sức, nhóm Phúc bỏ chạy về phòng trọ của Nhật. Tại đây, nhóm Phúc gặp Mập, Quỳnh, Danh và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đã chuẩn bị sẵn hung khí.

Phúc gọi điện cho Lê Quốc Hùng (tự Cò, SN 2003, ngụ xã Gành Dầu) chuẩn bị tham gia vụ truy sát. Khoảng 10 phút sau, 6 đối tượng đi ôtô đến, chở theo hung khí rồi đưa cho nhóm Phúc mỗi người cầm một hung khí. Lúc này, nhóm Phúc gồm: Phúc, T., L., Quỳnh, Danh, Hùng, Mập, Khánh B, Bò và một số người bạn khác của Phúc (chưa rõ lai lịch) đi tìm nhóm Ngàn để đánh trả. Phúc cùng đồng bọn vừa ra đến cửa thì gặp nhóm Ngàn đi vào. Nhóm Phúc liền rút về phòng trọ, dùng đá ném vào nhóm đối phương. Nhóm Ngàn bỏ chạy, nhóm Phúc cầm hung khí đuổi theo. Cả 2 nhóm dùng đá, gạch chọi nhau khoảng 30 phút rồi tự giải tán.

Các đối tượng bị bắt hoặc ra đầu thú và hung khí thu giữ

Khoảng 1 giờ hôm sau, Nhật cho rằng nhóm Ngàn quá hung hăng nên cầm đầu khoảng 20 đối tượng, chuẩn bị hung khí (dao tự chế, chỉa, tuýp sắt) đến khu vực ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu để giải quyết mâu thuẫn.

Nhật gọi điện cho nhóm Lương Minh Chiến, gồm: Chiến, Đoàn Quốc Thái, Lê Hoàng Phi, Dương Hoài Phong, Lương Vũ Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Trịnh Văn Sang, Nguyễn Văn Đậy, Lê Phú Trí và một số đối tượng khác đến tiếp ứng. Nhóm Chiến đến gặp nhóm Nhật đang đứng cầm hung khí sẵn. Nhật ra hiệu cho đồng bọn chia hung khí cho nhóm Chiến.

Các đối tượng trên hò hét, kéo đến khu vực nhóm Ngàn tạm trú. Hai bên dùng gạch, đá chọi qua lại. Sau đó, nhóm Ngàn phục kích chém Bảo một nhát vào lưng, còn Phúc và Hùng bị đâm trọng thương, nằm gục trên đường. Nhật bảo đồng bọn rút lui. T. và L. đưa Phúc đi bệnh viện, còn Hùng được chở đến Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đâm thủng phổi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 khiên đỡ đạn, 4 áo giáp, 16 tuýp sắt nhọn, 1 búa, 10 dao tự chế, 9 rựa... Xét thấy mức độ nguy hiểm, tính chất côn đồ, hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân trong khu vực, nhất là thời điểm TP.Phú Quốc đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP.Phú Quốc báo cáo nhanh vụ việc cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nắm. Song song đó, Công an TP.Phú Quốc huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau 48 giờ truy xét, Công an TP.Phú Quốc đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng (nhóm Nhật có 9 đối tượng, nhóm Ngàn có 8 đối tượng) và vận động 14 đối tượng khác ra đầu thú. Công an TP.Phú Quốc đang kêu gọi thêm một số đối tượng khác liên quan hiện đang bỏ trốn, ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang