8 bị cáo giết người lãnh án nặng

Thứ Năm, 30/09/2021 19:22  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sau 2 ngày xét xử, ngày 30-9, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 8 bị cáo 1 án tù chung thân và 78 năm tù về tội giết.

Theo cáo trạng, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1980, ngụ TP.Vĩnh Long) mà Nguyễn Hoàng Dương (SN 1994, ngụ huyện Long Hồ) đã rủ 7 bị cáo, gồm: Hà Minh Đoàn (SN 1999), Nguyễn Văn Thương (SN 1999), Ngô Bửu Huy Hoàng (SN 2002), Nguyễn Thị Tuyết Dung (SN 2002, cùng ngụ huyện Long Hồ), Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1998), Nguyễn Quốc Tân (SN 1999, cùng ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Tiến Phát (SN 1999, cùng ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cùng nhau đem theo nhiều hung khí đi tìm chém Phúc.

Các bị cáo tại toà.

Đến 1 giờ khuya ngày 26-12-2020, khi thấy Phúc đi trên đoạn đường Chi Lăng (phường 1, TP.Vĩnh Long) thì Dương và 3 bị cáo khác đã xông vào chém nhiều nhát vào người Phúc bằng dao tự chế trước khi lên xe tẩu thoát.

Phúc được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, nhưng đến sáng cùng ngày đã tử vong.

Xét thấy hành vi của 8 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương mức án tù chung thân, Nguyễn Tiến Phát 20 năm tù giam và 6 bị cáo còn lại mức án từ 7 đến 16 năm tù giam.

.

Bình luận (0)

Lên đầu trang