Bắt băng cướp vung dao chém người cướp xe giữa Sài Gòn

Thứ Ba, 08/03/2016 17:01  | Thiên Long

|

(CAO) Thấy nam thanh niên va quẹt xe với một cô gái, bọn chúng lao đến vung dao chém nam thanh niên khiến mọi người tưởng rằng đây là những người bạn của cô gái kia. Chỉ đến khi chúng lấy xe bỏ chạy thì mọi người mới tá hỏa biết chúng là cướp.

Chiều nay (8-3), Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ngụ Q.4) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 6-3, chị Trần Thị Diễm Trang (SN 1997, ngụ Q.7) điều khiển xe Luvias BKS 59C1-49154 đến trước nhà số 229 Khánh Hội (P.5, Q.4) thì va quẹt với xe Nouvo BKS 52Z5-6001 do anh Nguyễn Phúc Thuận (SN 1988, ngụ Q.4) điều khiển khiến cả hai bị té ngã xuống đường.

Ngay sau đó, người đi đường liền dắt hai chiếc xe bị ngã và dìu chị Trang vào lề đường ngồi. Lúc này, anh Thuận lấy điện thoại trong người ra gọi cho người thân thì bất ngờ có bốn thanh niên đi trên 3 xe gắn máy lao tới. Một tên trong số chúng xách dao chém tới tấp khiến anh Thuận bị thương ở tay.

Khi sự việc xảy ra, nhiều người đi đường tưởng nhóm người trên là bạn của cô gái. Tuy nhiên sau đó, một trong bốn tên này nhảy lên chiếc xe Luvias của chị Trang bỏ chạy thì mọi người mới tá hỏa biết chúng là cướp.

Hiện trường vụ cướp táo tợn giữa trung tâm Sài Gòn

Lúc này, lực lượng tuần tra của công an P.3, Q.4 làm nhiệm vụ gần đó nghe tiếng tuy hô của người dân liền tổ chức truy đuổi và bắt được đối tượng Kiên. Sự việc cũng nhanh chóng được báo cho ban chỉ huy công an Q.4 nhanh chóng tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Kiên quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên công an Q.4 đã buộc hắn phải khai nhận cùng đồng bọn gồm các tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế), Phan Trung Hiếu (SN 1990, ngụ Q.4) và một đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch) cùng nhau thực hiện vụ cướp xe táo tợn trên.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an Q.4 bắt giữ được đối tượng Tùng. Riêng hai tên Hiếu và Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang được cơ quan công an tiếp tục truy bắt. Thông qua báo CATP, công an Q.4 yêu cầu Hiếu và Phúc cần sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hoặc ai biết hai đối tượng trên ở đâu xin báo về đội hình sự công an Q.4 theo địa chỉ số 14 đường Đoàn Như Hài, P12, Q.4, TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang