Đường dây lừa đảo "công nghệ cao"
Liên quan đến vụ án trên, ngày 01/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét, bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến (SN 1979, trú Hà Đông; Giám đốc phát triển thị trường Công ty Sky Media); Phạm Xuân Phương (SN 1979, trú Khương Đình); Vũ Thị Thanh Thủy (SN 1989, trú Dương Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (SN 1983, trú Hà Đông); Lương Thị Mai (SN 1988, trú Bình Minh, Hà Nội); Nguyễn Trung Tín (SN 1999) và An Minh Sơn (SN 1985, cùng trú Lạc Thủy, Phú Thọ) cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lấy lời khai các đối tượng trong vụ án
Mở rộng điều tra, ngày 03/4, Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú phường Yên Sở) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội phát hiện những nghi vấn của nhóm đối tượng thuộc Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội). Các đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép mặt hàng điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.
Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định, đây là thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu bản chất lừa đảo. Cụ thể, thay vì yêu cầu đóng tiền mặt, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải mua điện thoại với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực. Khi có sản phẩm trong tay, người dân đã mất cảnh giác. Không dừng lại ở đó, để tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại, hệ thống đã "hào phóng" trả tiền hoa hồng với mức 10%, khi giới thiệu; 3-25% mức thu khi bán sản phẩm và giới thiệu xem quảng cáo.
Hệ thống được phát triển theo hướng tạo thành mạng lưới đa cấp, người trước giới thiệu cho người sau, giới thiệu được càng nhiều người thì được hưởng phần trăm của người được xem quảng cáo càng nhiều. Thực chất của hoạt động này là lấy khoản tiền mua điện thoại giá cao của người tham gia sau để chi trả hoa hồng và "lương" cho người tham gia trước. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã tự biến nạn nhân thành mắt xích lừa đảo chéo lẫn nhau.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty Sky media
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 9/2025, Tiến và Minh thuê Tín đứng tên Giám đốc Công ty Sky Media. Sau đó, giao cho Sơn viết phần mềm "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại. Các đối tượng mua điện thoại smart phone giá rẻ hiệu Redmi để cài đặt phần mềm này lên điện thoại, sau đó thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu chương trình "OPP khởi nghiệp cùng Sky Media - Tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo thông minh trên màn hình khóa điện thoại" được tổ chức tại trụ sở Công ty Sky Media, hoặc các điểm hẹn trước tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên nhằm lôi kéo người mua điện thoại với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường để thu lợi.
Thủ đoạn tinh vi
Sau khi học hết lớp 12, Minh sang Belarrus học Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp vào năm 2004... Khoảng năm 2018, Minh quen biết Tiến và Sơn. Năm 2025, trong quá trình dự một hội thảo ở số 1 Ngụy Như Kom Tum (Hà Nội), nghe người Trung Quốc nói về việc phát triển quảng cáo trên màn hình điện thoại, các đối tượng rủ nhau cùng làm phát triển ý tưởng trên với nội dung: Nhập điện thoại từ Trung Quốc về rồi đưa phần mềm (quảng cáo trên một app) vào điện thoại đó (một app mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để đăng quảng cáo và thu phí của họ).

Lưu Văn Tiến
Sau đó, Sơn giới thiệu cho Minh 2 người có khả năng viết phần mềm. Chính Sơn đã chi trả 200 triệu đồng cho 2 đối tượng trên. Theo đó, khi khách hàng xem quảng cáo trên điện thoại mà công ty bán ra sẽ được điểm và quy ra lấy tiền hoặc sản phẩm (mỗi điểm tương đương 1 đồng, mỗi lần xem quảng cáo được 50 nghìn điểm; một ngày được xem 1 lần). Minh là Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, tài chính nhưng đối tượng không có tiền đầu tư; còn Sơn phụ trách kỹ thuật. Sau đó, Minh đăng ký công ty lấy tên là Sky Media nhưng cho Nguyên Chung Tín (bạn của Minh) làm người đại diện theo pháp luật; Vũ Thị Thủy - kế toán (do Minh thuê) và Tiến được giao là giám đốc phát triển thị trường. Nhiệm vụ của Tiến là bán điện thoại, nói chuyện với khách hàng về quyền lợi, tư vấn để họ mua và sử dụng điện thoại của công ty; Tiến được hưởng 1% doanh thu bán điện thoại.
Tháng 5/2025, Minh thuê 2 đối tượng viết phần mềm xem quảng cáo trên màn hình chờ điện thoại. Phần mềm có tên "Sky Media" gồm các chức năng: Quản lý các banner quảng cáo trên màn hình chờ của điện thoại; quản lý lịch sử xem của người dùng; quản lý các thiết bị đã cài phần mềm, quản lý người dùng; chức năng tính điểm cho các lượt xem quảng cáo của người dùng... Cũng theo lời khai của Minh, người dùng hằng ngày phải xem đủ các video quảng cáo trên ứng dụng (trung bình thời gian hết khoảng 5 phút/ngày) thì phần mềm sẽ có cơ chế trả điểm là 50 nghìn điểm/ngày, giới hạn nhận điểm trong vòng 24 tháng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tài Minh (X)
Để người dùng có thể sử dụng phần mềm này, Minh và đội ngũ trong công ty tư vấn cho khách hàng tham gia mua điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi của Công ty Skymedia. Cụ thể, điện thoại Xiaomi Redme 13x có giá hơn 12,9 triệu đồng, điện thoại Xiaomi Redme 15c có giá hơn 18,3 triệu đồng. Tiếp đó, khách sẽ xem quảng ở trên màn hình khóa điện thoại đã mua sẽ được 50 nghìn điểm (quy ra tiền 50 nghìn đồng) được chuyển vào app có sẵn trong điện thoại.
Theo tài liệu điều tra, số tiền này sẽ mua gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu gội đầu, nước rửa bát, các đồ dùng (có trên giỏ hàng trong phần mềm Sky Media). Để tạo niềm tin ban đầu, các đối tượng hứa với khách hàng là mua các điện thoại xem quảng cáo, tích điểm, nếu không tích điểm quy đổi điểm ra tiền. Những thao tác chuyển tiền ban đầu thường không có "sự cố". Nhưng thực tế, sau khi khách hàng mua điện thoại, tích điểm với số điểm rất nhiều, thao tác đổi điểm thì thường không nhận được tiền. Số tiền này các đối tượng đã chiếm đoạt và quay vòng, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Trên thực tế, giá gốc của một chiếc Xiaomi Redme13x có giá là 3 triệu đồng; Xiaomi Redme 15c có giá khoảng 3,2 triệu đồng, khi nhập hàng đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định. Số tiền thu được từ việc bán điện thoại sẽ được chuyển vào tài khoản cả nhân của các đối tượng để tái đầu tư, chi trả lương thưởng, hoa hồng cho cấp dưới.