Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc

Thứ Hai, 08/11/2021 17:59

|

(CAO) Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bàn giao Lê Văn Tuỳ (SN 1979, trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho Công an huyện Thanh Hà. Đối tượng Tùy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Lê Văn Tuỳ

Theo cơ quan điều tra: Đối tượng Lê Văn Tuỳ có quen biết với Lê Đức Thành (SN 1975, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, ngày 18-10-2020, Thành thuê Tùy chuẩn bị khu vườn vải để tổ chức cho người chơi đến đánh bạc. Đồng thời, yêu cầu Tùy căng bạt, trải thảm, kê ghế nhựa tại khu vườn trồng cây vải của nhà ông Lê Văn Tòng (SN 1961, thôn Nhân Hiên, xã Thanh Quang, bố đẻ Tùy). Đến 14 giờ cùng ngày thì Tùy chuẩn bị xong nên Thành tổ chức đánh bạc.

Theo sự bố trí của Thành, Tùy có nhiệm vụ đưa mọi người vào xới bạc, gồm: Nguyễn Văn Thạch (SN 1987), Phạm Văn Quyền (SN 1984), Phạm Văn Lợi (SN 1985), đều trú tại thôn Thanh Lanh; Nguyễn Văn Quyết (SN 1979, trú thôn Ngọc Điểm, xã Thanh Quang, Thanh Hà), Đặng Thị Tùng (SN 1972, trú huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, trú số 8 ngõ Thái Lợi, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Hoàng Quốc Tuấn (SN 1974, trú 464 Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Hoàng Thị Hè (SN 1983, ở khu Kiến Thiết 1, P.Tràng Minh, Q.Kiến An, Hải Phòng), Lê Quang Vinh (SN 1984, trú số 2B/18/175 quốc lộ 5 mới, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng), Dương Thị Giáp (SN 1972, trú tại Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Đỗ Thị Minh (SN 1967, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và một số người khác đánh bạc.

Ngoài ra, Tuỳ còn có nhiệm vụ canh gác, nếu phát hiện có lực lượng chức năng hoặc người lạ đến thì báo cho Thành và nhận người từ vị trí của Nguyễn Duy Thanh, SN 1986, trú tại huyện Thanh Hà) bàn giao, sau đó đưa vào sới bạc.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, các đối tượng trong ổ nhóm bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang. Trong quá trình này, các đối tượng: Lê Đức Thành, Trịnh Văn Khải, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Tùy và một số người khác bỏ chạy. Sau khi bắt giữ, vụ án theo thẩm quyền được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chuyển đến Công an huyện Thanh Hà.

Được sự vận động của cơ quan Công an, các đối tượng: Thành, Khải và Hùng đã đến cơ quan CSĐT khai nhận hành vi phạm tội, còn đối tượng Tuỳ bỏ trốn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Thành, Trịnh Văn Khải và Nguyễn Mạnh Hùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Duy Thanh khai nhận: Thanh biết Tuỳ làm thuê cho Thành. Ngày 18-10-2020, Thanh nhiều lần gọi điện thoại cho Tuỳ để bảo Tuỳ ra đường canh gác và đưa vào khu vực tổ chức đánh bạc. Thanh đưa các đối tượng: Lê Quang Vinh, Trịnh Tố Cường, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Minh vào chơi đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà nhiều lần triệu tập Lê Văn Tuỳ nhưng đối tượng trốn khỏi địa phương.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Tuỳ, ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định khởi tố can đối với Tùng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 2-2, ra quyết định truy nã Tuỳ về hành vi phạm tội trên. Sau khi bỏ trốn, Tuỳ ẩn náu tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Tuỳ; bàn giao cho Công an huyện Thanh Hà xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang