Cướp xe ôm ở Bình Dương, trốn về Thanh Hoá vẫn 'tự tin' đi khai báo y tế

Thứ Hai, 08/11/2021 12:58

|

(CAO) Sau khi cướp tài sản ở Bình Dương, nghi phạm chạy một mạch về quê Thanh Hoá, khai báo y tế như bình thường, rồi mang xe nạn nhân đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8-11, Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng Lê Hồng Mạnh (20 tuổi, quê Thanh Hoá) từ Thanh Hoá về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp tài sản.

Như CAO đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 13-10, anh N.V.C (SN 1976, ngụ Đồng Nai) là tài xế xe ôm công nghệ, nhận chở 1 người khách từ quận 12, TPHCM về khu vực TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Lê Hồng Mạnh.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, vị khách ngồi sau bất ngờ dùng dao đâm anh C. bị thương rồi cướp xe máy hiệu Airbalde BS: 60F2-281.27 cùng chiếc điện thoại Iphone 8 gắn trên xe và một số tài sản trong cốp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau một thời gian tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm qua báo chí.., đến rạng sáng 8-11, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ được Mạnh tại quê nhà thuộc thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cùng tang vật là chiếc xe máy. Bước đầu, đối tượng Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Camera ghi lại lúc Mạnh điều khiển xe cướp được của nạn nhân tẩu thoát.

Mạnh khai sau khi gây án, đã chạy xe về quê, tới trung tâm y tế khai báo y tế rồi mang xe của nạn nhân đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bình Dương: Thưởng tiền cho ai cung cấp thông tin về nghi phạm cướp xe ôm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang