Trên đường dẫn giải đối tượng truy nã, bắt thêm 1 đối tượng truy nã khác

Thứ Hai, 08/11/2021 17:48

|

(CAO) Ngày 8-11, Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ được Trần Quốc Huy (SN 1991, trú tại khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Huy bị bắt theo Quyết định truy nã của Công an tỉnh Hải Dương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Quốc Huy

Quá trình điều tra làm rõ: Trần Quốc Huy có mối quan hệ và biết chị Phạm Thị Quyên (SN 1986, kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tại nhà, thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Khoảng 20 giờ ngày 13-11-2019, Huy đến nhà chị Quyên, đặt vấn đề thuê xe ôtô hiệu KIA CERATO.

Do đối tượng Huy thuê xe của gia đình chị nhiều lần nên chị Quyên tin tưởng và đồng ý làm hợp đồng cho Huy thuê xe ô tô với giá 1.000.000 đồng/ngày; thời hạn 3 ngày, mục đích Huy thuê xe để đi lễ chùa. Huy đặt cọc 20 triệu đồng và để lại giấy tờ tùy thân, gồm 1 bản photo (không qua công chứng) thẻ căn cước công dân và giấy phép lái xe ô tô của Huy; 1 bản photo công chứng sổ hộ khẩu của Huy.

Sau khi ký hợp đồng, chị Quyên đã giao xe và giấy thông hành xe ô tô cho Huy. Nhưng đến thời hạn trả ngày 16-11-2019, Huy không đến trả xe ôtô, khi chị Quyên liên lạc thì đối tượng tắt máy và trốn khỏi địa phương. Biết mình bị lừa, chị Quyên đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định truy nã đặc biệt Trần Quốc Huy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua giám định, xác định giá trị tài sản của chiếc xe là 500 triệu đồng.

Sau khi lệnh truy nã của Huy được phát đi, tổ công tác của Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức truy tìm nhưng không có kết quả.

Quyết định truy nã Trần Quốc Huy

Ngày 6-11, trên đường dẫn giải Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú tại Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên), đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo tài sản chủ nghĩa” từ Võ Nhai, Thái Nguyên về, Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin ở địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xuất hiện một thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, nghi vấn là đối tượng Huy.

Đối tượng đang ở nhà một người trong bản tại Lai Châu, dưới tên gọi là Tú. Khoảng tháng 5-2021, đối tượng lên sinh sống ở Lai Châu và thường giao dịch mua bán sim giá rẻ cho người dân bản địa.

Ngay khi có thông tin, cùng ngày, một số thành viên của tổ công tác dẫn giải đối tượng Minh tách ra để lên đường đi Lai Châu. Tại thị trấn Tân Uyên, được sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Lai Châu, đã xác định được đúng đối tượng Trần Quốc Huy đang lẩn trốn trong bản khu đồi chè và bắt nhanh chóng giữ đối tượng. Ngay trong đêm 6-11, tổ công tác di lý đối tượng Trần Quốc Huy về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai nhận do thua cá độ bóng đá, thiếu tiền trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Quyên. Sau khi ký được hợp đồng thuê xe, đối tượng mang đi bán trả nợ rồi bỏ trốn. 

Đối tượng lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa, trốn 32 năm vẫn không thoát

Bình luận (0)

Lên đầu trang