Bắt đối tượng xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi bán cho nhiều người

Thứ Năm, 16/04/2026 13:50  | Nam Anh

|

(CAO) Sáng 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Khánh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (SN 1969) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến vụ việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi đem bán cho nhiều người.

Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM đã phản ánh về vụ xây gần 50 căn nhà trái phép trên đất người khác ở tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM, mà người thực hiện hành vi nêu trên là ông Lê Văn Hoàng, ngụ tại TPHCM. Đến tháng 12/2025, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra về hành vi của các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hoàng được thực hiện sau quá trình thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố số 186 ngày 28/2/2025 của Tòa án nhân dân TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM). Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký (ngụ phường An Phú, TP.HCM) và chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, ông Trương Minh Ký là chủ sở hữu hợp pháp phần đất rộng 6.465m² tại phường Tân Khánh, TPHCM, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất này đã được khẳng định qua các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương và TAND cấp cao tại TPHCM.

Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) bị tố cáo đã chiếm đoạt trái phép khu đất này, sau đó tự ý phân lô và chuyển nhượng trái quy định. Bất chấp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TX.Tân Uyên vào tháng 12/2019 về việc cấm thay đổi hiện trạng đất, hoạt động xây dựng tại đây nhưng ông Lê Văn Hoàng vẫn cho người xây dựng cả chục căn nhà trên mảnh đất này.

Hiện trạng nơi xảy ra gần 50 căn nhà được xây dựng trái phép

Đến tháng 11/2023, trên thửa đất tranh chấp đã hình thành một khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép. Đáng chú ý, một nạn nhân khác là ông Lê Quốc Vĩnh cũng đã tố giác ông Hoàng về hành vi lấn chiếm phần đất 79,5m², vốn là con đường duy nhất dẫn vào khu đất nêu trên. Dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất" tại thửa đất này, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP.Tân Uyên từng tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho ông Ký. Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi liên quan đã kháng cáo.

Sau đó, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Đáng chú ý, tại Bản án dân sự phúc thẩm của HĐXX TAND tỉnh Bình Dương nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Người mua lại đất của ông Hoàng, phần lớn là công nhân, người lao động, đã dồn hết tài sản tích cóp cả đời và vay mượn để có được mái nhà, giờ đây đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Người dân đang mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt và những giải pháp thấu đáo, công bằng, minh bạch từ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang