Đà Lạt:

Bắt gần 20 con bạc sát phạt trên đồi cao

Thứ Tư, 04/10/2017 06:45  | Ngọc Hà

|

(CAO) Vào 21 giờ, ngày 2-10-2017, Đội Cảnh sát hình sự công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) do Trung tá Hồ Hải Dương – Đội trưởng, chỉ huy đã bất ngờ “đánh úp” vào một căn nhà hoang, bắt giữ 15 con bạc (6 nữ, 9 nam).

Lúc bị bắt, các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng các hình thức đánh bài tú – lơ – khơ, xóc đĩa ăn tiền. Cảnh sát thu trên chiếu bạc 23 triệu đồng và 51 triệu đồng tiền các con bạc mang theo đánh bài.

Trung tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt đang thẩm tra các con bạc

Hiện trường vụ đánh bạc là khu vực giáp ranh giữa phường 7, TP.Đà Lạt và thôn Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Theo các trinh sát tham gia bắt vụ đánh bạc cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và theo dõi lâu nay, xác định có vụ đánh bạc do 2 đối tượng Đặng Hải Trung Kiên (còn gọi là Bắp, SN 1984), trú 145 Tự Phước, phường 11, TP.Đà Lạt và một đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đứng ra tổ chức. Địa điểm chúng chọn là một căn nhà của một hộ dân bỏ hoang trên đỉnh đồi; từ 19 giờ 30 ngày 2-10, Đội CSHS Công an Đà Lạt đã bí mật bao vây, ập vào bắt quả tang.

Suốt đêm qua, trời Đà Lạt mưa tầm tã từ trưa đến nửa đêm. Từ trục đường chính tới hiện trường khoảng hơn 100m, các trinh sát phải nhẹ nhàng men theo trườn đồi trơn trượt để đến hiện trường, bắt giữ các đối tượng. “Cũng may trời mưa, các con bạc bị bất ngờ, bỏ chạy nhưng bị trượt té nên trinh sát dễ dàng khống chế, bắt giữ. Một số đối tượng thường được phân công cảnh giới đã rời bỏ vị trí nên không kịp báo cho các con bạc khi công an xuất hiện”.

Tang vật của vụ án

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án: máy phát điện loại, các dụng cụ đánh bài, gần 100 triệu đồng số tiền liên quan, điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang