Lời khai man rợ của kẻ sát hại cụ bà, ném xác phi tang

Thứ Ba, 03/10/2017 01:44  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi sát hại cụ bà lấy tài sản, nghi phạm đưa xác cụ vào bao ni lông và quấn vào bao tải rồi ném xác phi tang trong bụi chuối cách nhà 100 mét.

Thông tin điều tra cho biết, vào khoảng 18 giờ, ngày 1-10, Công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhận được thông tin cụ bà Lê Thị San (SN 1940, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường) đi khỏi nhà từ 10 giờ sáng cùng ngày. Đến 20 giờ tối cùng ngày, xác cụ San được phát hiện trong bao tải ném ngoài vườn chuối. Khoảng 22 giờ, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nghi Phạm Trần Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Qua khám nghiệm, xác định cụ San chết bị hai vết thương ở đầu, rạn hộp sọ, chảy máu trong não dẫn đến tử vong. Đồng thời, trên người không có tài sản. Công an xác định, đây là vụ giết người cướp tài sản nên tung lực lượng tinh nhuệ vào cuộc điều tra. Trực tiếp, đồng chí Đại tá Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh Vĩnh Phúc - Phạm Văn Sơn xuống tận hiện trường chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra, phá án trong thời gian nhanh nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Trần Văn Hùng (SN 1977, trú tại xã Chấn Hưng) là đối tượng tình nghi số một nên đã triệu tập điều tra. Tại cơ quan điều tra, bằng chứng cứ và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Hùng thừa nhận là nghi phạm sát hại cụ bà để lấy vàng.

Theo đó, sáng 1-10, bà San đến nhà Hùng xin quả cau nhưng Hùng nói không có. Xác định người bà có tài sản nên nghi phạm xô đẩy vào nhà ngang và bà San ngã nên Hùng lấy thanh sắt đánh vào bà San. Bà San chết, Hùng tháo dây chuyền và hoa tai, rồi nhét xác vào túi ni lông và bao tải giấu vào bụi chuối.

Sau đó, Hùng lau nền nhà, thay quần áo. Hùng đi ra đầu làng gọi taxi đi hiệu vàng bán được hơn 17 triệu. Tiếp đó, nghi phạm mua nhẫn 2 chỉ và mua dây bạc rồi đi về Chấn Hưng. Hùng lấy tiền bán vàng chuộc xe máy đã cầm và tiêu vào việc khác. Công an đã thu giữ dây chuyền và hoa tai vàng tại hiệu vàng Hùng bán và thu được tuýp sắt tại nhà bà San. Xác định ban đầu thấy dấu hiệu vết máu, trên tủ và một số vị trí có dấu vết máu.

Thưởng nóng đơn vị phá án 50 triệu đồng

Đại tá Phạm Văn Sơn thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích phá án lực lượng Công an tỉnh. Đại tá Sơn nêu rõ tinh thần trách nhiệm của Công an với bình yên của nhân dân. Theo đó, khi nhận thông tin, Ban giám đốc và trực tiếp là Đại tá Sơn đã cử các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường phá án.

Qua vụ án, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao tinh thần làm việc của cơ quan điều tra, vì nhân dân phục vụ, chỉ sau vài giờ đấu tranh phá án. Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Phạm Văn Sơn đã trao thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án với số tiền 50 triệu đồng vì thành tích khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang