Hai 'nữ quái' đi tù vì nghe lời rủ rê ăn trộm

Chủ Nhật, 01/10/2017 10:14  | Thiên Lý

|

(CAO) Nghe lời Trung rủ rê đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài, Loan và Đào đồng ý. Trong đó, Loan còn từng bị 6 tháng tù treo vì tội danh tương tự nhưng nay lại tiếp tục ngựa quen đường cũ.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo phạt bị cáo Đào Toàn Trung (SN 1985, trú tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) và Nguyễn Thị Loan (SN 1979, trú tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) mỗi bị cáo 9 tháng tù, Nguyễn Thị Đào (SN 1975, trú tổ dân phố Hòa Do 5A, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Loan còn bị tổng hợp 6 tháng tù treo về tội này trước đó buộc phải chấp hành là 15 tháng tù.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ, ngày 30/12/2016, Trung điện thoại rủ Đào và Loan đi trộm cắp sắt ở các công trình đang xây dựng dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành ở huyện Cam Lâm để bán lấy tiền tiêu xài, Đào, Loan đồng ý. Khi đi, bộ ba điều khiển mỗi người một chiếc xe máy, chạy dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành. Khi đi đến một công trình xây dựng trước cây xăng quốc tế Cam Ranh thuộc phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh thì cả ba dừng xe và đi bộ vào trong lấy 12 cây sắt, đường kính 1,6cm và dài 1,5m; 28 cây sắt đường kính 0,8cm và dài 2m; 1 cây xà beng và một số sắt vụn mang ra ngoài cất giấu.

Bị cáo Đào, Loan và Trung trước vành móng ngựa

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cả ba tiếp tục điều khiển xe máy đi đến khu vực công trình xây dựng Euro Windows thuộc thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, quan sát trong lán trại thấy không có người trông coi nên cả 3 dừng xe, đi bộ vào trong, thấy trong 2 bao tải nylon có máy cắt sắt màu đỏ hiệu Maktec MT241 và 1 máy uốn kim loại có gắn môtơ, tài sản này là của anh Nguyễn Tiến Vũ đang làm việc tại công trình này. Cả ba khiêng 2 máy ra ngoài chỗ dừng xe.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Trung điều khiển xe máy chở máy uốn kim loại, Đào chở máy cắt sắt, tất cả điều khiển xe chạy lại về chỗ công trình trước cây xăng quốc tế Cam Ranh để Loan chở số sắt đã lấy lúc đầu về. Khi đi đến đoạn Quốc lộ 1A thuộc phường Cam Phúc Bắc thì bị lực lượng Công an phường tuần tra phát hiện nên Đào để lại tang vật bỏ trốn, Trung và Loan được đưa về Công an phường để làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo định giá, máy cắt sắt và máy uốn kim loại có tổng trị giá là 2.340.000 đồng. Riêng vụ trộm cắp ở phường Cam Nghĩa, cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đang thụ lý để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang