Thưởng nóng tập thể phá án nhanh vụ trộm cắp và tiêu thụ bò

Thứ Năm, 08/12/2016 20:11  | Duy Hoà

|

(CAO) Chiều ngày 8-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thay mặt cho Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã trao thưởng nóng cho Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khám phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm trộm cắp bò từ nhiều năm nay.

Bắt 2 đối tượng trộm bò của người dân

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp bò, gây tâm lí hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm này từ tháng 2-2016.

Đại tá Phạm Minh Thắng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng nóng cho Công an TP. Buôn Ma Thuột

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phát hiện 1 nhóm 9 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ bò, do đối tượng Đinh Nho Huệ (SN 1966, thường trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Đây là một đối tượng có trên 10 tiền án tiền sự.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ nhóm này đã gây ra 10 vụ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng và đã gây ra từ nhiều năm nay.

Đại tá Phạm Minh Thắng chỉ đạo tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm chuyên trộm cắp này

Trước những chiến công trên, thay mặt cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, Đại tá Phạm Minh Thắng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh đã đến ghi nhận và kịp thời khen thưởng đột xuất nhằm động viên tinh thần CBCS Công an TP. Buôn Ma Thuột và chỉ đạo tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của nhóm trộm cắp chuyên nghiệp của đối tượng Đinh Nho Huệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang