Bắt kẻ cung cấp ma túy cho quán karaoke, thu nhiều súng đạn

Thứ Năm, 07/05/2020 19:13  | Trà My

|

(CATP) Ngày 7-5, Thượng tá Đỗ Mạnh tiến, Trưởng Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 420S, bắt giữ 21 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng ngày 4/5, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế, chức vụ, Công an huyện Bảo Thắng đã ập vào quán karaoke Thế giới mới (tại thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) phát hiện 2 phòng hát có 2 nhóm thanh niên tụ tập hát karaoke và sử dụng chất ma túy.

Quán karaoke trên do Nguyễn Ngọc Bảng (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Đỗ Văn Thế (SN 1990, trú thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, vẫn đang hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm thanh niên trên gồm 20 đối tượng (9 nữ, 11 nam) đều dương tính với ma túy.

Đối tượng Học tại CQĐT

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Quang Học (SN 1987, trú tại thôn Hợp Xuân 2, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai), phát hiện trong nhà đối tượng cất giấu 91 viên ma túy tổng hợp (dạng kẹo), 1 lọ nhựa và 11 túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng, 4 túi nilon có chứa sợi dạng lá nghiền nhỏ, 1 khẩu súng dạng súng côn và 27 viên đạn.

Ngay lập tức, lực lượng Công an huyện Bảo Thắng lập biên bản, niêm phong tang vật và bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Quang Học.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Phạm Quang Học khai nhận đã bán chất ma túy cho Nguyễn Ngọc Bảng, chủ quán karaoke Thế giới mới để tổ chức cho nhóm thanh niên trên tụ tập sử dụng ma túy, mở nhạc mạnh “bay lắc” tại quán.

Hiện, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang